Hà Nội: Hai xưởng gỗ phát hỏa trong mưa

(Dân trí) - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi lan rộng khắp xưởng gỗ, thiêu rụi nhiều đồ đạc trong xưởng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10h30 sáng nay, 10/12, tại xưởng gỗ số 1068 và 1070 đường Đê La Thành, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Theo anh Trương Văn Thịnh (SN 1974), chủ một xưởng gỗ, vào khoảng thời gian trên, trời đang có mưa nhỏ. Anh cùng một số người đang ngồi uống nước bên cửa hàng đối diện thì bỗng thấy một tiếng nổ. Kèm theo đó, nhiều tia lửa toé sáng bắn vào xưởng. Lửa bốc lên ngay sau đó, lan sang cả xưởng gỗ bên cạnh.

Lửa liếm vào 2 xưởng gỗ.

Lửa "liếm" vào 2 xưởng gỗ.

Lửa bùng mạnh khiến nhiều người hoảng loạn. Các cửa hàng đồ gỗ, nội thất bên cạnh huy động nhiều người đến đưa hàng hóa bên trong ra ngoài, đề phòng lửa lan sang.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, tổ chức dập lửa. Hơn nửa tiếng sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Đồ đạc trong các cửa hàng gần đám cháy được chuyển ra ngoài.

Đồ đạc trong các cửa hàng gần đám cháy được chuyển ra ngoài.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng, đồ đạc, hàng hóa bên trong xưởng gỗ bị thiêu rụi. Theo anh Thịnh, thiệt hại về tài sản của xưởng anh vào khoảng 200 triệu đồng.

Phía trước hai xưởng gỗ có một cột điện. Hai hộp công-tơ điện và nhiều dây cáp bị ngọn lửa làm hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tiến Nguyên