Hà Nội gỡ phong tỏa "điểm nóng" ngõ 24 Kim Đồng, nơi từng có 53 F0

Trần Thanh

(Dân trí) - Chiều ngày 11/9, UBND phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) công bố kết thúc thời gian cách ly y tế, gỡ phong tỏa khu vực "điểm nóng" ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ ngách lân cận.

Hà Nội gỡ phong tỏa điểm nóng ngõ 24 Kim Đồng, nơi từng có 53 F0 - 1

Lãnh đạo UBND phường Giáp Bát đọc quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế tại "điểm nóng" ngõ 24 Kim Đồng.

Chiều 11/9, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, 17h hôm nay, UBND phường đã tiến hành dỡ phong tỏa khu vực ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ ngách lân cận khi khu vực đã hết thời gian cách ly y tế.

Theo bà Hoa, từ đầu mùa dịch tới nay, tại ngõ 24 Kim Đồng đã ghi nhận 53 F0 (tính cả số ca phát hiện sau khi đưa vào khu cách ly). Sau khi được dỡ bỏ phong tỏa, chính quyền thiết lập vùng xanh đối với ngõ 24 Kim Đồng.

UBND phường yêu cầu người dân sống tại đây tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Phường Giáp Bát giao cho công an phường làm nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch.

Hà Nội gỡ phong tỏa điểm nóng ngõ 24 Kim Đồng, nơi từng có 53 F0 - 2

Người dân mang cờ và hoa ra ăn mừng khi ngõ 24 Kim Đồng được dỡ phong tỏa.

Ngay sau khi ngõ 24 Kim Đồng được dỡ phong tỏa, nhiều người dân mang cờ và hoa ra chia vui với lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 27/8, UBND quận Hoàng Mai đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế từ 12h ngày 25/8 đến 12h ngày 8/9 với 492 hộ (1.903 nhân khẩu) tại các khu vực: toàn bộ ngõ 24 phố Kim Đồng (203 hộ), toàn bộ ngõ 897 Giải Phóng (17 hộ), toàn bộ ngõ 6 Kim Đồng (41 hộ); Ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng (từ số 2 đến số 88, gồm 33 hộ); Đường Giáp Bát (dãy lẻ từ số 231 đến 315, dãy chẵn từ số 194 đến 286 gồm 184 hộ); Đường dọc sông Sét, từ đầu cầu Kim Đồng đến đầu cầu Sét, đường Trương Định (từ số 2 đến số 12, gồm 14 hộ).

Hà Nội gỡ phong tỏa điểm nóng ngõ 24 Kim Đồng, nơi từng có 53 F0 - 3

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đảm bảo giãn cách.

Nhắc lại thời điểm đó, bà Hoa cho biết, trong ngày 25/8, tại ngõ 24 Kim Đồng, lực lượng chức năng xác định nhiều ca F0 nên chính quyền đã tạm thời phong tỏa, cách ly khu vực này. Sau đó, phường mới báo cáo UBND quận để đến ngày 27/8 ra quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế đối với các khu vực kể trên.

Hà Nội gỡ phong tỏa điểm nóng ngõ 24 Kim Đồng, nơi từng có 53 F0 - 4

Sau khi dỡ phong tỏa, ngõ 24 Kim Đồng được thiết lập thành khu vực vùng xanh để bảo vệ, chống Covid-19 tái xâm nhập.

Về thời gian kết thúc cách ly y tế, theo bà Hoa, đáng ra phường phải dỡ phong tỏa ngõ 24 Kim Đồng và các khu vực lân cận từ ngày 8/9, song do phường tính thời gian xuất hiện ca F0 cuối cùng là ngày 28/8 nên việc kết thúc cách ly y tế phải lùi lại 3 ngày.