Hà Nội: Giải cứu 4 cụ già, em nhỏ khỏi đám cháy lớn

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Ngọn lửa bao trùm căn nhà trong ngõ nhỏ và lan sang nhiều nhà liền kề. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 4 người già, em nhỏ và hướng dẫn nhiều người dân thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 15/1, chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị chức năng Công an quận và Công an TP Hà Nội xác định thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn phường Vĩnh Hưng chiều ngày 13/1 vừa qua.

Hà Nội: Giải cứu 4 cụ già, em nhỏ khỏi đám cháy lớn - 1
Hà Nội: Giải cứu 4 cụ già, em nhỏ khỏi đám cháy lớn - 2

Cảnh sát giải cứu 4 cụ già, em nhỏ khỏi đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h20 ngày 13/1, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra tại số 13/90/54 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, bên trong có nhiều người mắc kẹt. Ngay sau đó, Công an thành phố đã điều động lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều người đang mắc kẹt và không có khả năng tự thoát nạn.

Đáng chú ý, ngôi nhà xảy cháy nằm trong ngõ sâu, có nguy cơ sụp đổ cấu kiện xây dựng. Trong căn nhà tồn chứa nhiều vật dụng dễ cháy, cùng với điều kiện thời tiết hanh khô, vào thời điểm xảy cháy chủ nhà đi vắng, nên khi người dân phát hiện cháy thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà và cháy lan sang nhà dân liền kề.

Hà Nội: Giải cứu 4 cụ già, em nhỏ khỏi đám cháy lớn - 3
Hà Nội: Giải cứu 4 cụ già, em nhỏ khỏi đám cháy lớn - 4

Đám cháy làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà, 3 nhà khác bị ảnh hưởng.

Cùng với sự trợ giúp của người dân, cảnh sát đã cứu được 2 người lớn tuổi cùng 2 trẻ nhỏ bị mắc kẹt và hướng dẫn hơn 20 lượt người tự thoát ra ngoài an toàn.

Khoảng 30 phút sau, các đội hình chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, đám cháy đã làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà cùng toàn bộ vật dụng bên trong; làm hư hỏng tầng 2 của một ngôi nhà, khiến ngôi nhà này có nguy cơ đổ sập. Ngoài ra, hai ngôi nhà khác cũng bị ảnh hưởng bởi đám cháy. May mắn, không có thiệt hại về người trong vụ việc.

Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền phường Vĩnh Hưng đã hỗ trợ ban đầu ba hộ dân có nhà bị ảnh hưởng nặng số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình tìm nơi trú ngụ tạm thời. Hai hộ dân còn lại được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.