1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội dừng hoạt động 5 tuyến buýt phục vụ cán bộ, công chức

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội - cho biết, từ ngày 1/4 tới, Hà Nội sẽ dừng hoạt động 5 xe buýt phục vụ cán bộ, công chức, tuyến Hà Đông - trung tâm Hà Nội.

Hệ thống xe buýt chuyên trách phục vụ cán bộ, công chức trên địa bàn Hà Nội được hình thành từ ngày 1/8/2008, sau khi sáp nhập địa giới hành chính Hà Tây với Hà Nội. Đối tượng phục vụ là những cán bộ công chức đang công tác tại các sở, ban ngành trực thuộc thành phố Hà Nội.

Hiện nay, Hà Nội đang có 5 tuyến xe buýt phục vụ cán bộ, công chức vận hành liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với 28 lượt/ngày (sáng vận hành từ 6h15 đến 7h15; chiều từ 16h35 đến 17h25), với khoảng 186 người thường xuyên đi/tháng (trung bình 13 hành khách/lượt). Giá vé tháng 200.000 đồng/tháng (giá vé không ưu tiên).

Cán bộ công chức Hà Nội sử dụng xe buýt được giảm 30% giá vé
Cán bộ công chức Hà Nội sử dụng xe buýt được giảm 30% giá vé

Sau 8 năm hoạt động, 5 tuyến buýt này đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thành phố đi làm giữa Hà Đông và các quận nội thành và ngược lại. Tuy nhiên tính hiệu quả, thu hút không cao.

Lý do các xe buýt này hoạt động không hiệu quả được Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội lý giải là do vào khung giờ buổi chiều, thời gian tan ca của cán bộ, công chức thường không cố định (có việc đột xuất, làm thêm giờ,…) nên dẫn tới một số lượt xe chiều về thường không có khách hoặc ít khách.

Ngoài ra, với việc mỗi phương tiện chỉ hoạt động 2 lượt/ngày (sáng 1 lượt và chiều 1 lượt) dẫn tới năng suất sử dụng phương tiện thấp, gây khó khăn không nhỏ tới việc bố trí phương tiện cũng như lao động của đơn vị vận hành.

Do vậy, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết, từ ngày 1/4 tới, 5 tuyến xe buýt phục vụ cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố sẽ dừng hoạt động, do tính hiệu quả hoạt động tuyến và thu hút hành khách thấp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội, cán bộ, công chức đang sử dụng dịch vụ có thể sử dụng dịch vụ các tuyến buýt hiện hành để thay thế. Cán bộ, công chức nếu mua vé tháng sẽ được giảm 30% theo quy định của thành phố, trong đó giá vé tháng đi 1 tuyến: 70.000 đồng/vé/tháng; giá vé tháng đi liên tuyến: 140.000 đồng/vé/tháng.

Các xe buýt phục vụ cán bộ công chức Hà Nội hoạt động theo cụm, chiều từ Hà Nội sẽ xuất phát tại 8 điểm: 16 cao Bá Quát; 2 ngõ Phan Chu Trinh; 331 Cầu Giấy; 6 Dã Tượng; 62 Trần Quốc Toản; 15 Quán Thánh; 12 Thể Giao; 33 Nguyễn Chí Thanh.

Chiều từ Hà Đông sẽ xuất phát từ các điểm: 1 Trần Phú; 2 Phùng Hưng; 1 Hoàng Văn Thụ; 4 Phùng Hưng; 45 Bà Triệu; 3-5 Nguyễn Trãi; 32 Tô Hiệu; 80 Quang Trung; 1 Ngô Thì Nhậm; 38 Tô Hiệu; 2 Quang Trung; 144 Trần Phú; 47 Bà Triệu; 178 Quang Trung; 16 Nguyễn Thanh Bình; 140 Quang Trung – Trần Phú.

Quang Phong