1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội đặt mục tiêu 80% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ra đường

(Dân trí) - Thống kê của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á cho thấy, số học sinh của TP Hà Nội đội mũ bảo hiểm tăng từ 18% (năm 2013) lên 53% vào năm 2014 (MBH). Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ cố gắng tăng con số này lên trên 80%.

Con số về tỷ lệ học sinh đội MBH của Hà Nội phần nào phản ánh ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông (ATGT) của học sinh, sinh viên Thủ đô. Với con số hơn 1,1 triệu học sinh, việc xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội được coi là một hướng đi đúng.

Hà Nội đặt mục tiêu 80% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ra đường
Hà Nội khẳng định sẽ hạn chế tối đa việc học sinh không đội MBH khi tham gia giao thông (ảnh: Lê Tú)

Ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội - cho biết: “Giáo dục kiến thức, kỹ năng ATGT cho học sinh để từ đó lan tỏa đến các bậc cha mẹ hoc sinh. Việc này không chỉ mang lại an toàn cho các em hoc sinh mà còn chỉ ra ý thức cho một công dân, ngay từ lúc nhỏ phải có kiến thức về văn hóa giao thông.

Nếu ngay từ nhỏ chúng ta không giáo dục, hướng dẫn sống theo pháp luật thì sau này lớn lên các em sẽ vẫn điềm nhiên vi phạm pháp luật. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến các hoạt động khác trong đời sống của các em. Giáo dục về ATGT chính là một mặt của giáo dục kỹ năng sống - sống tôn trọng hiến pháp, pháp luật, sống tôn trọng cộng đồng và điều này cần được giáo dục ngay từ nhỏ”.

Đối với các chương trình về giáo dục ATGT dành cho học sinh do Ủy ban ATGT Quốc gia khởi xướng, Ban ATGT Hà Nội cũng phối hợp rất sát sao với Sở GD-ĐT để triển khai tới các học sinh. Đơn cử như việc triển khai các chuyên đề chia sẻ các kinh nghiệm về giáo dục ATGT; hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet nhằm tiếp cận các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa khi tham gia giao thông, các cách xử lý tình huống giao thông… Hà Nội hiện đang nằm trong top 3 cả nước về số học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi với hơn 55.000 thành viên, trong đó một số lượng không nhỏ các sinh viên đã thông qua cuộc thi Giao thông thông minh để ôn luyện lý thuyết cho kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Tuy nhiên theo ông Thống, vẫn có tình trạng nhiều học sinh chưa đội mũ bảo hiểm, đi xe đạp điện phóng băng băng trên đường, tạt đầu xe, lạng lách… 

“Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ cố gắng tăng số học sinh đội MBH lên trên 80%. Chúng tôi mong muốn các vị phụ huynh đồng hành, cùng chia sẻ với với cơ quan chức năng, nhà trường trong một việc tuy nhỏ nhưng rất quan trọng: Phụ huynh hãy coi việc nhắc các em đi đường đội mũ bảo hiểm như nhắc nhở các em rửa mặt buổi sớm. Đây chính là  hành động bảo vệ mầm xanh của đất nước , bảo vệ con em của chính mình” - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hiệp Thống nhấn mạnh.

C.N.Q