Hà Nội: CSGT bị ô tô kéo lê hàng chục mét

(Dân trí) - Thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, tài xế xe ô tô tiếp tục di chuyển, kéo lê chiến sĩ CSGT trên đường Giải Phóng (Hà Nội).

Hà Nội: CSGT bị ô tô kéo lê hàng chục mét - 1

Những vết thương ở lưng chiến sĩ CSGT sau khi bị kéo lê hàng chục mét dưới lòng đường (Ảnh: CTV).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 8/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với các lực lương có liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc một chiến sĩ cảnh sát bị thương nghi vì bị tài xế xe ô tô tông thẳng, kéo lê trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 8h15 sáng cùng ngày, tại ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khi phát hiện xe ô tô nhãn hiệu KIA mang BKS 90A-071.35 (chưa rõ danh tính người điều khiển) có dấu hiệu vi phạm, Trung úy Vũ Văn Quang (thuộc Đội CSGT số 4) đã tiến lại gần ra hiệu lệnh để kiểm tra hành chính.

Hà Nội: CSGT bị ô tô kéo lê hàng chục mét - 2

Hình ảnh xe ô tô xảy ra va chạm với chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 4 (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng thì tài xế tiếp tục điều khiển xe ô tô di chuyển. Trong quá trình di chuyển, xe ô tô được cho là đã tông chiến sĩ cảnh sát ngã xuống đường, kéo lê dưới gầm hàng chục mét.

“Sau khi vụ việc xảy ra, các đồng chí làm cùng và nhân dân đã đuổi theo chặn được chiếc xe này. Riêng người chiến sĩ thì bị thương ở vai và lưng, đang cấp cứu và theo dõi ở Bệnh viện Bạch Mai. Đồng chí này bị kéo lê dưới gầm khoảng 15m” - vị lãnh đạo thông tin thêm.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ.

Nguyễn Trường