Hà Nội: CSGT bị nam thanh niên túm cổ áo đánh tới tấp

(Dân trí) - Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, Trung úy Thảo ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý thì bị thanh niên này túm cổ áo đánh tới tấp vào mặt.

Sự việc xảy ra sáng nay 19/9, trên đường Láng, địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trung úy CSGT bị đối tượng xăm trổ hành hung giữa đường. (Ảnh: facebook)
Trung úy CSGT bị đối tượng xăm trổ hành hung giữa đường. (Ảnh: facebook)

Trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho hay, sáng nay, tổ công tác của Đội làm nhiệm vụ trên tuyến đường Láng thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Thấy sự việc có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Trung úy Nguyễn Quang Thảo đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý. Bị cảnh sát dừng xe, nam thanh niên tỏ ra hung hăng, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng CSGT.

Đối tượng Nguyễn Chí Cường tại trụ sở công an.
Đối tượng Nguyễn Chí Cường tại trụ sở công an.

Thậm chí, thanh niên này còn có những lời lẽ khó nghe, túm cổ áo, đấm tới tấp vào mặt Trung úy Thảo ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông.

Nhận thấy hành vi của thanh niên này có biểu hiện phạm pháp hình sự, tổ công tác đã khống chế, bàn giao cho Công an phường Láng Thượng làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Chí Cường (trú tại Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Về phần Trung úy Thảo, Trung tá Lê Tú cho biết, anh Thảo chỉ bị xây xát nhẹ; đang được đưa tới bệnh viện để kiểm tra phơi nhiễm HIV.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên