Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ

(Dân trí) - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, từ đầu tháng 8, hàng trăm công nhân đã hối hả ngày đêm trang hoàng cho Thủ đô.

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 1

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 2

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 3

Trải thảm nhựa mới trên đường Điện Biên Phủ.

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 4

Công nhân lát lại gạch quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 5

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 6

Chuẩn bị cho những thảm hoa rực rỡ bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 7

Cố định khung sắt treo đèn hoa gần Cột cờ Hà Nội.

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 8

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 9

Trắng đêm sơn vạch phân cách trên đoạn đường từ Gò Đống Đa đến Văn Miếu.

 

Hà Nội: Công nhân trắng đêm hối hả chuẩn bị cho Đại lễ - 10

4h sáng, công việc của các công nhân tạm kết thúc, để đến khi trời sáng hẳn, việc trang hoàng đường phố không ảnh hưởng đến nhịp độ giao thông.

Nguyễn Gia Chính