1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Công an điều tra thông tin chi tiền để được tiêm vắc xin "thần tốc"

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ thông tin phản ánh tại phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội), người dân chỉ cần bỏ ra một khoản phí "bồi dưỡng" là có thể được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 "thần tốc".

Hà Nội: Công an điều tra thông tin chi tiền để được tiêm vắc xin thần tốc - 1

Công an quận Ba Đình đang vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh rằng, để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 "thần tốc", mỗi người chỉ cần bỏ phí bồi dưỡng từ 800.000 đến một triệu đồng (Ảnh: Báo Đại đoàn kết).

Sáng 25/8, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ những trường hợp liên quan đến thông tin phản ánh chi tiền để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 "thần tốc".

Trước đó, báo chí phản ánh tại UBND phường Vĩnh Phúc (Ba Đình) có tình trạng tiêm vắc xin phòng Covid-19 "thần tốc". Nếu bỏ ra một khoản tiền nhất định để "bồi dưỡng" cho một số người, người dân không cần phải chờ đợi mà sẽ được hưởng đặc quyền "nay đặt lịch, mai tiêm luôn".

Cụ thể, thông tin cho biết, để tiêm nhanh vắc xin phòng Covid-19, mỗi người phải nộp một khoản phí "bồi dưỡng" từ 800 nghìn đến một triệu đồng. Số tiền này được nộp cho một người phụ nữ (gần 30 tuổi, chưa rõ danh tính). Sau khi nhận tiền "bồi dưỡng", người phụ nữ này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm.

Đặc biệt, những người ngoài địa bàn phường Vĩnh Phúc cũng sẽ được người phụ nữ này đưa vào danh sách các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn để hợp thức hóa việc tiêm tại phường.

Được biết, ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc này, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với một nữ công chức văn phòng - thống kê của UBND phường Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND TP yêu cầu Công an TP khẩn trương tiến hành làm rõ sự việc.

"Nếu có vi phạm như báo phản ánh phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tuyệt đối không để vi phạm này ảnh hưởng đến uy tín và công sức của cả thành phố trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 thời gian qua" - ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.