Hà Nội: Chiến dịch "Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ"

(Dân trí) - Chương trình "Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ" diễn ra tại 12 chốt giao thông trên địa bàn Hà Nội, với sự tham gia của trên 200 bạn trẻ.

Ban tổ chức cho biết, đây là chương trình hưởng ứng ngày Trái đất. Theo đó, Lễ phát động chương trình "Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ" sẽ diễn ra từ ngày 22 - 28/4 tại 12 chốt giao thông trên địa bàn Hà Nội, với sự tham gia của trên 200 bạn trẻ là thanh niên, sinh viên tình nguyện. 

Sáng nay (22/8), tại nút giao thông Huỳnh Thúc Kháng- Láng Hạ - Thái Hà, từ 6h30 – 8h, với sự tham gia của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường chương trình bắt đầu được khởi động. Cùng thời điểm, tại các nút giao thông: Thái Hà - Chùa Bộc - Tây Sơn. Đại Cồ Việt - Giải phóng - Lê Duẩn - Xã Đàn. Tạ Quang Bửu - Lê Thanh Nghị.

Hà Nội: Chiến dịch Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ

Các bạn trẻ kêu gọi người tham gia giao thông tại ra tại nút Thái Hà - Chùa Bộc tắt máy xe bảo vệ môi trường.

Tại các nút giao thông này, khi diễn ra chương trình phát động trình "Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ", các nhóm bạn trẻ đã đẩy mạnh hành động tích cực về bảo vệ môi trường và tăng cường trách nhiệm xã hội của người dân thông qua việc thông tin đầy đủ về lợi ích bảo vệ môi trường, sức khỏe của hành động.

“Tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ” dựa trên bằng chứng khoa học để người dân cân nhắc giữa lợi ích xã hội về môi trường, lợi ích sức khỏe với những thiệt thòi nhỏ về bộ khởi động, ắc qui xe khi thực hiện hành vi tắt và bật động cơ xe mỗi khi dừng chờ đèn đỏ. Chương trình cũng hướng đến tăng cường sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách.

Ước tính, hiện nay Việt Nam có khoảng 37 triệu xe máy và 2 triệu ô tô đang lưu thông. Theo một nghiên cứu, khảo sát của Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu tắt máy từ 15 giây sẽ tiết kiệm được một lượng xăng lớn và bảo vệ được môi trường sống. Bởi lượng CO giảm 2,3 lần, lượng Hydrocarbon giảm 2,5 lần, lượng CO2 giảm 4 lần so với khi để chế độ chạy không tải và lượng xăng sẽ tiết kiệm được tới 5,5 lần.

Tham gia chương trình em đã cảm nhận thực sự chỉ là một hành động nhỏ là tắt động cơ xe máy đã là  hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường. Sau này, mỗi khi đi cùng người thân em sẽ luôn nhắc nhở mọi người tắt động cơ xe mỗi khi dừng đèn đỏ"… - một tình nguyện viên chia sẻ.

Đây là chương trình do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) phối hợp với Tổng cục Môi trường, Bộ Khoa học Công Nghệ và Môi trường thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật củaTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Phạm Thanh