Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ tai nạn xe khách khiến 5 người tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chiều qua 30/3 khiến 5 người chết, nhiều người bị thương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị điều tra, làm rõ nguyên nhân.

TP Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ tai nạn cướp đi 5 sinh mạng.


TP Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ tai nạn cướp đi 5 sinh mạng.

TP Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ tai nạn cướp đi 5 sinh mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h45 chiều qua 30/3, trên quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Như đã đưa tin, chiếc xe cẩu BKS 88C- 042.04 kéo theo máy bơm bê tông do Nguyễn Văn Điện (31 tuổi, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định) điều khiển đang chạy trên quốc lộ thì bất ngờ máy bơm bê tông bị tuột khỏi xe cẩu, văng tự do trên đường, va chạm với xe ô tô khách Ford Transit 16 chỗ do anh Đường Văn Hoa (36 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển chạy theo chiều ngược lại (trên xe có 12 hành khách) và xe khách ô tô 29 chỗ do anh Tài Ngọc Hà (54 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong (4 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ) gồm:

1. Lê Văn Minh (53 tuổi, ở xóm Nội, xã Tân Tiến, Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc) – nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ.

2. Bùi Thị Dân (77 tuổi, thôn Nam, xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc).

3. Vũ Thị Thảo (33 tuổi, ở xã Hợp Hòa, Sơn Dương - Tuyên Quang).

4. Cao Văn Hùng (46 tuổi, ở xã Thượng Trưng, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc).

5. Nguyễn Thị Minh (45 tuổi, là vợ nạn nhân Cao Văn Hùng, cùng ở địa chỉ trên). 

Ngoài ra vụ tai nạn khiến 10 người khác bị thương.

Chiếc xe tải cẩu kéo theo máy bơm bê tông


Chiếc xe tải cẩu kéo theo máy bơm bê tông

Cận cảnh mối hàn nối giữa xe cẩu và máy bơm bê tông bị đứt rời.


Cận cảnh mối hàn nối giữa xe cẩu và máy bơm bê tông bị đứt rời.

Máy bơm bê tông rơi ra văng tự do trên đường, gây tai nạn nghiêm trọng


Máy bơm bê tông rơi ra văng tự do trên đường, gây tai nạn nghiêm trọng

Chiều qua ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe cẩu đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên theo tin từ cơ quan chức năng, đến cuối giờ chiều qua, tài xế Nguyễn Văn Điện đã ra cơ quan công an đầu thú.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng một số lãnh đạo các ban ngành TP đã trực tiếp xuống hiện trương để xử lý, đồng thời đến các Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, Đa khoa thị xã Sơn Tây, Bệnh viện quân y 105 Sơn Tây để thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong, người bị thương; hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng/người, người bị thương 5 triệu đồng/người. 

Ông Hùng cũng chỉ đạo các bác sĩ tích cực điều trị cho các nạn nhân bị thương. Chỉ đạo công an TP, công an huyện Phúc Thọ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Dương - Tuấn Hợp