Hà Nội chỉ đạo làm rõ dự án “tháp đôi nghĩa trang”

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao các cơ quan liên quan làm rõ các nội dung về quy hoạch, đấu thầu, giải phóng mặt bằng của dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ Hạ Đình.

Báo điện tử Dân trí và nhiều cơ quan báo chí vừa đăng tải các bài viết liên quan đến đề xuất bổ sung chức năng thương mại - dịch vụ tâm linh tại dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ Hạ Đình ở phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) của Công ty TNHH Thương mại và hỗ trợ kiến thiết Miền Núi. Một số sai phạm trong hoạt động đấu thầu đất, thu hồi giải phóng mặt bằng dự án của chủ đầu tư cũng được phản ánh.

Phối cảnh dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ tâm linh của Công ty Miền Núi.
Phối cảnh dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ tâm linh của Công ty Miền Núi.

Trước thông tin báo nêu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra các thông tin trên, giải quyết làm rõ các nội dung về quy hoạch kiến trúc, kết quả đấu thầu, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thông tin đầy đủ chỉ đạo của UBND TP về dự án với nhân dân khu vực và các cơ quan báo chí, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 25/8.

Trước đó, báo điện tử Dân trí phản ánh việc dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ văn hóa tâm linh đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt của không chỉ người dân có diện tích đất nằm trên dự án mà cả những hộ dân sống quanh khu vực.

Trúng thầu gói đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Hạ Đình từ năm 2009 nhưng đến nay, Công ty TNHH Thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền Núi (Công ty Miền Núi) không thể triển khai dự án do vấp phải sự phản đối của người dân. Gần đây, khi Hà Nội chấp thuận cho công ty này bổ sung chức năng “thương mại, dịch vụ tâm linh”, người dân càng phản ứng quyết liệt.

Hồ sơ của dự án còn cho thấy, UBND quận Thanh Xuân chỉ đấu thầu trên diện tích đất của quận Thanh Xuân nhưng dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Hạ Đình sau đó “lấn” sang đất của 40 hộ dân tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Ngày 31/12/2010, UBND huyện Thanh Trì ra văn bản 373/TB-UBND thông báo “Chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Hạ Đình” lại căn cứ vào Quyết định “Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn quận Thanh Xuân”?!

Được biết thời điểm trúng gói thầu trên, Công ty Miền Núi liên danh với Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) (thời ông Trịnh Xuân Thanh đang làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT PVC). Sau khi trúng thầu, PVC bỗng dưng “mất hút” khỏi dự án. Toàn bộ các văn bản liên quan đến dự án từ đó về sau chỉ có tên Công ty Miền Núi.

Đến ngày 15/4/2015, UBND quận Thanh Xuân mới có văn bản số 1371/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Hạ Đình”.

Trong quyết định này, UBND quận Thanh Xuân đồng ý cho Công ty Miền Núi chấm dứt thành viên đối với Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí Việt Nam (PVCI), không phải là Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) như trong quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu.

Tiến Nguyên