1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cháy gara ô tô, nhiều xe hạng sang “thoát nạn”

(Dân trí) - Ngọn lửa được cho là bùng phát từ khu vực sửa chữa ô tô của một gara ô tô, sau đó nhanh chóng bao trùm cả khu xưởng và thiêu rụi nhiều đồ đạc. Rất may, nhân viên tại gara đã kịp thời di chuyển nhiều xe ô tô hạng sang ra ngoài.

Nhân viên đang vội vã sơ tán đồ đạc (ảnh CTV cung cấp)

Nhân viên đang vội vã sơ tán đồ đạc (ảnh CTV cung cấp)

Vụ cháy trên xảy ra vào khoảng 9h15 sáng nay (5/2), tại gara sửa chữa ô tô số 35 đường Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân - Hà Nội).

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, cột khói bốc cao nghi ngút từ khu vực sửa chữa ô tô của gara trên. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả gara. Nhân viên của gara đã hô hoán nhau sơ tán đồ đạc và dùng bình cứu hỏa mini để tự chữa cháy, nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng bốc lên.

Cột khói bốc cao hàng chục mét (ảnh CTV cung cấp)

Cột khói bốc cao hàng chục mét (ảnh CTV cung cấp)

“Lúc đó tôi nhìn thấy nhân viên của gara trên hối hả sơ tán đồ đạc ra ngoài trong khi đó ngọn lửa không ngừng bốc lên kèm khói nghi ngút. Thời điểm đó, có 5 chiếc ô tô hạng sang của các hãng…đã được nhanh chóng di chuyển ra ngoài và đã may mắn không bị thiêu cháy” – một nhân chứng kể lại.

2 xe cứu hỏa đã đến hiện trường để chữa cháy

2 xe cứu hỏa đã đến hiện trường để chữa cháy

5 chiếc ô tô hạng sang đã may mắn thoát nạn

5 chiếc ô tô hạng sang đã may mắn "thoát nạn"

Cũng theo nhân chứng trên, khoảng 20 phút sau có 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp đã đến hiện trường và tổ chức dập lửa. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, gara sửa chữa ô tô, rộng khoảng 100m2, gồm 1 tầng. Sau cháy, nhiều vật dụng trong xưởng bị thiêu rụi. Một phần mái tôn của xưởng bị hư hỏng. Chủ gara ô tô cũng đóng cửa khu xưởng.

Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng phường sở tại có mặt điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

Nguyễn Dương