1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Hạ cây nêu, hai anh em bị điện giật bỏng nặng

(Dân trí) - Khi đang hạ cây nêu của gia đình, 2 anh em ruột Thái Minh Phương và Thái Minh Hiếu (trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị điện giật, bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.


Dựng cây nêu ngày Tết là phong trào xuất hiện trở lại nhiều năm nay của người dân các tỉnh miền Trung. Do cây nêu cao quá dây điện nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dựng cây nêu ngày Tết là phong trào xuất hiện trở lại nhiều năm nay của người dân các tỉnh miền Trung. Do cây nêu cao quá dây điện nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chiều nay (22/2), ông Ngô Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Phong, huyện Hương Khê cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, hai anh em ruột là Thái Minh Phương và Thái Minh Hiếu khi đang tiến hành hạ cây nêu của gia đình thì bất ngờ bị điện giật dẫn đến bị thương nặng.

Sau khi phát hiện, người thân trong gia đình đã khẩn trương ngắt điện đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê cấp cứu.

Do tình trạng nguy kịch nên ngay sau đó, cả 2 nạn nhân đã được chuyển lên tuyến trên.

Nhiều năm trở lại đây, cứ đến dịp Tết, người dân nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh, lại có phong trào dựng cây nêu trang trí trước nhà. Do cây nêu cao ngang dây điện, thân cây lại được quấn đèn nhấp nháy nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn điện.

Trước đó, vào ngày 8/2 (23 tháng Chạp), sau lễ tiễn ông Táo về trời, gia đình ông Nguyễn Văn Quế (xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh) tiến hành dựng cây nêu. Anh Phạm Ngọc Q. (26 tuổi, hàng xóm của ông Quế) đến giúp, do bất cẩn để cây nêu chạm vào đường điện trung thế khiến anh Q. bị điện giật tử vong tại chỗ.

Xuân Sinh