Kon Tum:

Gỗ lậu “tấp nập” trôi trên sông

(Dân trí) - Gỗ lậu được vận chuyển tấp nập trên sông Đăk Bla (Kon Tum) nhưng chính quyền địa phương và cán bộ ngành kiểm lâm không hề hay biết (?!).

Tầm từ 11h đến 16h ngày 17/1, dọc dòng sông Đắk Bla (đoạn từ xã Đắk Rơ Wa hướng về phía trung tâm TP Kon Tum) đã diễn ra cảnh vận chuyển gỗ lậu hết sức tấp nập. Các đối tượng vận chuyển gỗ đã dùng săm ô tô bơm căng, kết chặt cùng 2-3 lóng gỗ, tạo thành một bè gỗ rồi ngồi trên đó điều khiển cho gỗ trôi theo dòng về điểm tập kết.

Chỉ trong 1 ngày này, có đến hàng chục bè gỗ được thả trôi trên sông như thế. Một nguồn tin cho biết số gỗ này được đưa về 1 bãi gỗ tại thôn Kon Ri, xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum, cách trụ sở UBND xã Đắk Rơ Wa chỉ hơn 1km.


Các bè gỗ tự chế trôi sông

Các bè gỗ tự chế trôi sông

Sự việc diễn ra tấp nập giữa ban ngày nhưng không gặp phải sự cản trở này của cơ quan chức năng.

Sau khi tập kết về địa chỉ trên, gỗ được bốc dỡ lên xe với hàng trăm lóng. Tại thời điểm nhóm PV có mặt, có 3 xe tải lớn và 2 xe cần cẩu chuyên bốc gỗ đang hoạt động, trong đó 2 xe tải lớn đã chất đầy gỗ, còn dưới bờ sông gỗ vẫn nằm la liệt.

Gỗ trôi nổi tập kết nhộn nhịp giữa ban ngày nhưng không gặp phải sự cản trở nào.
Gỗ trôi nổi tập kết nhộn nhịp giữa ban ngày nhưng không gặp phải sự cản trở nào.

Sự việc sau đó được nhóm PV báo với Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum. Tuy nhiên, sau khi PV cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì 5 chiếc xe trên cùng rất nhiều gỗ đã “biến mất”. Số gỗ trên bờ sông đang được một số đối tượng đẩy ra giữa dòng sông để phi tang.

Số gỗ này sau đó được cơ quan chức năng trục vớt đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum.

Số gỗ còn lại được Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum thu giữ đưa về trụ sở
Số gỗ còn lại được Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum thu giữ đưa về trụ sở

Ngày 18/1, trao đổi với báo chí, ông Vũ Hồng Sinh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum - cho biết, sau khi nhận tin báo của báo chí, Hạt đã cử người đến hiện trường nhưng không bắt giữ được phương tiện nào chở gỗ. Hiện Hạt vẫn không biết chủ gỗ là ai. Qua thống kê sơ bộ, lực lượng kiểm lâm đã thu được 25 lóng gỗ, chủ yếu là gỗ thông, dẻ, chò.

Ông Sinh cũng khẳng định, số gỗ trên không phải gỗ ở TP Kon Tum mà được đưa về từ xã Hà Đông, Hà Tây (Chư Păh, Gia Lai), vì TP Kon Tum không có gỗ tự nhiên. Ông Sinh cam đoan Hạt không móc nối, bao che cho lâm tặc mà đã làm hết trách nhiệm.

Ông Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND TP Kon Tum - trao đổi, thành phố sẽ xử lý quyết liệt, tịch thu toàn bộ tang vật; chỉ đạo công an, kiểm lâm và chính quyền vào cuộc làm rõ chứ không bao che.

Tuệ Mẫn