1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Gỗ doanh nghiệp "bốc hơi" là do nó dẹp xuống!

(Dân trí) - Đó là câu trả lời của ông Trần Đình Hồng - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu (Nghệ An) với PV Dân trí về việc hơn 4 khối gỗ Trắc của Công ty Kim Long bị "bốc hơi" ngay trong kho tạm giữ của Hạt.

Ông Hồng cho rằng: Việc Công ty Kim Long phản ánh Hạt làm thất thoát 5,1 ste gỗ Trắc là không có cơ sở. Vì biên bản ban đầu Hạt lập theo hoá đơn (ngày 25/6) lúc đó không có mặt chủ hàng. Sau đó thấy việc này không đúng nên mới lập hội đồng để huỷ biên bản cũ và lập biên bản chính thức (ngày 30/6 - PV).

Khi xác định được số gỗ hợp pháp, Hạt đã trả lại gỗ cho doanh nghiệp, lúc này mới thấy thiếu 5,1 ste nhưng phía Công ty Kim Long không có ý kiến gì cả. Sau này họ mới kiện trở lại.

Để xác định nguồn gốc số gỗ, ông Hồng cho biết đã cử cán bộ vào tận Kon Tum nhưng chuyến đi thất bại. Vậy nên ngày 30/6/2007, Hạt đã ký quyết định trả lại tang vật là số gỗ trên nhưng lý giải việc số gỗ bị "hụt" mất thì ông Hạt trưởng giải thích một cách bâng quơ và cho rằng chưa có cơ sở để nói rằng có chuyện mất gỗ.

“Ngày 25/6, phía Hạt chỉ lập biên theo hoá đơn xuất trình của chủ phương tiện, Đúng vậy. Mình không kiểm tra. Và họ khai bao nhiêu thì mình lập bấy nhiêu" - ông Hồng trả lời.

Nếu hoá đơn số gỗ Trắc của phía Công ty Kim Long không chỉ là 24,1 ste mà là hàng trăm, thậm chí nhiều hơn nữa thì phía Hạt vẫn lập theo biên bản này?

Anh em đã chưa thận trọng và nôn nóng lập biên bản. Vì biên bản ngày 25/6 là tôi lập còn biên bản ngày 30/6 tôi bận nên giao cho người khác lập. Đáng lý ra anh phải giải thích dứt điểm cái chỗ thiếu này thì sẽ không có chuyện khiếu kiện".

Vậy theo ông thì số gỗ ở trong kho của Hạt bị "bốc hơi" đến hơn 4 khối là do nguyên nhân gì và ai là "thủ phạm"?

Do quá trình đi lại, đo dài rộng rồi nó hụt đi vì gỗ nó bị rỗng nên nó bị dẹp xuống. Tôi cam đoan với các anh là 100% Hạt không làm mất số gỗ đó.

Trước bức xúc của doanh nghiệp sau nhiều tháng có đơn khiếu nại mà không được giải quyết dứt điểm, chiều 20/3, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tất Dứ - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An. Ông Dứ đùn đẩy: "Sự việc này tôi đã giao cho anh Hoàng (ông Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Chi cục trưởng -PV) phụ trách. Anh sang đó làm việc, anh Hoàng sẽ có phát ngôn chính thức...".

Phòng ông Hoàng ở bên cạnh "cửa đóng then cài", liên lạc qua điện thoại thì nghe thuê bao nằm ngoài vòng phủ sóng.

Đặng Nguyên Nghĩa