Giao thông thủ đô hỗn loạn những ngày cận Tết

(Dân trí) - Hà Nội những ngày cuối năm, đâu đâu đường cũng tắc. Đặc biệt là tuyến đường Cầu Giấy –Xuân Thuỷ, nơi đang trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ với những ai hàng ngày phải lưu thông qua đây.


Giờ cao điểm trên tuyến đường này các phương tiện đông nghẹt, người đi bộ không có lối đi vì xe máy đã chiếm chọn cả vỉa hè. Từng dòng người nhích từng bước. Ngã tư Xuân Thuỷ - Trần Thái Tông, đường thì hẹp mà cả ba chiếc xe bus thi nhau vượt lên.

Không xe nào chịu nhường xe nào, tài xế thì cố nhấn ga vượt lên và kết quả một vụ va chạm đã xảy ra giữa xe buýt tuyến 26 mang biển kiểm soát 29B 092.97 và xe buýt mang biển số 29N 8456. Dòng người đi xe máy hốt hoảng khi hai chiếc xe này cố gỡ nhau ra. Phải 10 phút sau, khi CSGT có mặt hai tài xế mới chịu nhường nhau. Sự việc làm cho những người tham gia giao thông vào thời điểm đó vô cùng bức xúc.

Ngã tư Khuất Duy Tiến –Thanh Xuân nơi đang thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Dòng người kẹt cứng nhích từng bước. Những ngày thường ở đây đã là điểm nóng về kẹt xe tắc đường, trong những ngày cận Tết, lượng phương tiện lưu thông đông hơn làm cho giao thông bị tê liệt. Mặt cắt ngang đường Nguyễn Trãi bị chia nhỏ, quây tôn để phục vụ tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông nên đã tắc lại càng tắc.

Trọng Trinh