1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giáo sư Đỗ Nguyên Phương từ trần

(Dân trí) - Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Nguyên Phương - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương đã đột ngột ra đi tại nhà riêng lúc 11h10 ngày 3/10 sau một cơn đau tim.

GS Đỗ Nguyên Phương (tên khai sinh Đỗ Nguyễn Phương) sinh ngày 20/5/1937; Quê quán: Làng Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1959; là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khoá VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khoá X-XI..

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các vị trí: Phó hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội; Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế (11/1995-9/2002); Trưởng ban Khoa giáo Trung ương (10/2002 - 4/2007); Phó Chủ tịch Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam (5/2007- nay).

GS Đỗ Nguyên Phương là lãnh đạo ngành Y tế đầu tiên xây dựng hệ thống lý luận về vấn đề công bằng, hiệu quả và phát triển trong chăm sóc sức khỏe; Ban hành 12 điều y đức. Ông đặc biệt chú trọng vào chính sách chăm lo sức khỏe cho người nghèo, thông qua việc khởi xướng hàng loạt chính sách quan trọng mà hiện nay vẫn còn nguyên tính thực tiễn như: đưa dịch vụ y tế tiếp cận dân, củng cố y tế cơ sở, xây dựng mạng lưới y tế thôn bản ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa…

Ông đồng thời có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về triết học và y học xã hội khác.

Vì những cống hiến đó, ông đã được toàn ngành Y tế và người dân luôn nhớ đến như một vị Bộ trưởng của những bệnh nhân nghèo.

GS Đỗ Nguyên Phương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, vì sức khỏe nhân dân cùng nhiều huy chương và danh hiệu cao quý khác.

Ông còn được Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng huận chương Tự do (Itxara).

Tang lễ của GS Đỗ Nguyên Phương được tổ chức theo nghi lễ cấp nhà nước, do các đồng chí Tô Huy Rứa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế, làm trưởng và phó ban tang lễ.

Lễ viếng GS Đỗ Nguyên Phương sẽ bắt đầu lúc 9h30 ngày 7/10 tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h cùng ngày, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch.

PV