Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Dân trí

(Dân trí) - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Giáo sư Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm sáng nay đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong các ngày 12-13/12.

Nhân dịp này, ngày 13/12, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Giáo sư Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), giao lưu với các sinh viên.

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 1

Ông Lê Quân - Giám đốc ĐHQGHN - đón bà Bành Lệ Viên và bà Phan Thị Thanh Tâm (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 2

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, GS. Bành Lệ Viên và Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam Phan Thị Thanh Tâm thăm ĐHQGHN (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 3

Hai Phu nhân vẫy tay chào các sinh viên (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 4

Hai Phu nhân thăm khuôn viên đại học (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 5

Các sinh viên viết thư pháp trên nón lá (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 6

Hai Phu nhân thích thú với món quà của các sinh viên ĐHQGHN (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 7

Sinh viên ĐHQGHN chia sẻ cảm xúc trong buổi giao lưu (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 8

GS. Bành Lệ Viên bày tỏ ấn tượng trước khả năng nói tiếng Trung của các học sinh, sinh viên ĐHQGHN (Ảnh: Như Ý).

Giáo sư Bành Lệ Viên giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội - 9

Chuyến thăm của GS. Bành Lệ Viên tới ĐHQGHN có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên được giao lưu, tiếp xúc và tăng cường hiểu biết về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam - Trung Quốc (Ảnh: Như Ý).