Quảng Nam:

Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chết trong tư thế treo cổ: Không có dấu hiệu hình sự

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam chết trong tư thế treo cổ, cơ quan chức năng bước đầu xác nhận đây là một vụ tự tử.

Chiều 22/6, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, lực lượng chức năng xác định cái chết của ông Nguyễn T.T. (Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam) là do tự tử chứ không có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Giám đốc Trung tâm văn hóa Quảng Nam tự tử

Hiện trường nơi ông T. được cho là treo cổ tự tử

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, qua thông tin điều tra ban đầu thì cho thấy đây là một vụ tự tử; còn lý do, khúc mắc vì sao tự tử thì cần phải điều tra, làm rõ thêm. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp thụ lý hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 12h ngày 20/6, tại rừng cây thuộc thôn Quý Ngọc, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ.

Sau đó, người dân gọi báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, người chết trong tư thế treo cổ là ông Nguyễn T.T. (41 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), là Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.

Theo nhiều người dân cho hay, trước khi ông T. đi treo cổ tự vẫn đã có nhắn tin về người thân nói mình xuống nhà thờ tộc Nguyễn.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc trên đang được Công an Quảng Nam điều tra làm rõ.

C.Bính