Bà Rịa - Vũng Tàu:

Giám đốc trẻ nã súng làm 2 anh em bị thương

Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, ngày 14/3 đã đề nghị ông Lâm Ngọc Phương (26 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoa Lâm, tại xã Hòa Hiệp giao nộp vũ khí để làm rõ việc ông này bắn 2 người dân bị thương.

Theo lời kể của các nhân chứng, khuya 13/3, tại xã Hòa Hiệp, trong lúc tâm sự với bạn gái ở ngoài đường, Phương nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Bất ngờ, Phương rút súng bắn vào má của anh Nguyễn Tiến Dũng (21 tuổi), ngụ ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp.

Thấy vậy, nhóm bạn của Dũng đưa Dũng đi cấp cứu và chở bạn gái của Phương đến công an xã trình báo vụ việc. Còn Nguyễn Tiến Anh (21 tuổi, là anh em sinh đôi với Dũng) cùng một nhóm bạn khác quay trở lại hiện trường thì phát hiện Phương đang từ dưới ruộng đi lên nên đuổi theo, Phương bỏ chạy.

Một lúc sau, Phương rủ thêm vài người bạn quay lại tìm Anh. Khi bắt được Anh, Phương dùng súng bắn Anh bị thương rồi lấy xe máy của Dũng đi mất.

Tường trình với công an, Phương cho biết do nhóm của Dũng đã dùng xe máy tông vào xe của Phương và bạn gái rồi dùng dao tấn công nên Phương nổ súng.

Trong ngày 14/3, Công an xã Hòa Hiệp đã tìm được vỏ đạn tại hiện trường, đồng thời đề nghị Phương giao nộp vũ khí.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, loại súng mà Phương sử dụng là súng công cụ hỗ trợ. Hiện công an đang làm rõ nguồn gốc, giấy phép sử dụng của khẩu súng này và nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Theo K. Cương
Báo Người lao động