Hà Tĩnh:

Giám đốc rút súng đe dọa người truy đuổi bị phạt gần 20 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 21/1, Thượng tá Trần Văn Dương, Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan tới vụ ông Lê Văn Hồng (33 tuổi, Giám đốc một doanh nghiệp trong tỉnh) gây tai nạn cách đây gần một tháng, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính gần 20 triệu đồng.

Giám đốc bỏ chạy sau tai nạn, rút súng đe dọa người truy đuổi

Công an huyện Thạch Hà kết luận, trong vụ tai nạn xảy ra cách đây gần 1 tháng, ông Hồng sau khi gây tai nạn đã lái ô tô bỏ chạy. Sau đó xe bị nổ lốp, ông Hồng bị người dân vây lấy liền bước xuống rút súng điện ra đe dọa. Công an huyện nhận định hành vi rút súng của ông Hồng là để tự vệ (!). Sau khi xem xét, hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành để xử lý hình sự.

 

Chiếc xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn
Chiếc xe bỏ chạy sau khi gây tai nạn

Công an huyện Thạch Hà quyết định xử phạt ông Hồng 7,5 triệu đồng về lỗi gây tai nạn bỏ chạy, hơn 10 triệu đồng về lỗi không chịu hợp tác đo nồng độ cồn. Đây là mức hình phạt cao nhất trong lỗi này.

Đối với khẩu súng điện mà ông Hồng sử dụng, đó là công cụ hỗ trợ có giấy phép, được Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh cấp cho doanh nghiệp. Công an huyện Thạch Hà đã trao đổi để kiểm tra rà soát với đơn vị này để kiến nghị thu hồi.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 28/12, Lê Văn Hồng điều khiển xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên QL1A, khi đến đoạn qua thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) thì va chạm với xe máy chạy chiều ngược lại khiến người điều khiển xe là anh Phạm Thiện Linh (24 tuổi, trú xã Thạch Kênh) bị ngã xuống đường, đầu xe máy bị nát. Sau khi gây tai nạn, ông Hồng rồ ga bỏ chạy.

Chạy được khoảng 1km thì chiếc ô tô bị nổ lốp, chiếc xe dừng lại. Khi thấy người dân vây quanh, tài xế Hồng đã mở cửa bước xuống trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, tỏ thái độ hung hãn, tay cầm khẩu súng điện đe dọa những người xung quanh.

Huy Thái