Hải Phòng:

Giám đốc Điện lực lái ô tô tông chết 2 cán bộ quản lý thị trường

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiêm trọng do Giám đốc Điện lực quận Lê Chân, thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng, gây ra, làm chết hai cán bộ Đội quản lý thị trường quận Dương Kinh. Vị giám đốc này đang bị tạm giữ hình sự chờ điều tra.

Hôm nay 5/3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào hồi 13h30 ngày 4/3, tại đường 353 thuộcphường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 51A-3020 (do ông Đinh Văn Bút, sinh năm 1955, thường trú quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Giám đốc Công ty Điện lực quận Lê Chân, Hải Phòng, cầm lái) với xe mô tô có biển kiểm soát 16M9-3709 do anh Trịnh Văn Lành, sinh năm 1984, thường trú huyện An Lão, Hải Phòng điều khiển. Chiếc xe ô tô gây tai nạn mang biển xanh.

Nơi xảy ra tai nạn
Nơi xảy ra tai nạn


 

Trên xe mô tô ngoài anh Lành còn chở theo ông Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1959, thường trú tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Cả hai đều là cán bộ của Đội quản lý thị trường quận Dương Kinh, đang trên đường đến nhiệm sở thì gặp nạn. Hậu quả, ông Nguyễn Đức Toàn tử vong tại chỗ; anh Trịnh Văn Lành bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng nhưng đến khoảng 20 giờ cùng ngày cũng tử vong.

Chiếc xe biển xanh do ông Bút cầm lái gây ra tai nạn
Chiếc xe biển xanh do ông Bút cầm lái gây ra tai nạn

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Đinh Văn Bút đã đến Công an quận Dương Kinh đầu thú. Công an quận Dương Kinh đã tạm giữ hình sự đối với vị giám đốc này.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp với Công an quận Dương Kinh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thu Hằng