Quảng Trị:

“Giải cứu” rùa biển nặng 15 kilogam đi lạc trên sông Hiếu

(Dân trí) - Ngày 16/8, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho hay, đơn vị này đã tiếp nhận và cùng người dân địa phương thả 1 con rùa nặng 15 kg về với môi trường biển.

Được biết, con rùa biển được thả về môi trường sau khi đã kiểm tra sức khoẻ.

Trước đó, tối 15/8, khi cất vó trên sông Hiếu, ông Đào Văn Quế (trú tại phường 3, TP Đông Hà) đã vô tình bắt được cá thể rùa biển nói trên nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Địa điểm phát hiện cá thể rùa biển cách biển Cửa Việt khoảng 12 km.

“Giải cứu” rùa biển nặng 15 kilogam đi lạc trên sông Hiếu - 1

Cá thể rùa biển được thả lại môi trường tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tiếp nhận và thả về đại dương 20 cá thể rùa biển.

Đây là cá thể rùa biển đầu tiên theo dòng sông vào sâu trong đất liền.

Đ. Đức