Giải cứu người già và trẻ nhỏ mắc kẹt trong hiệu thuốc bị cháy

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra ở tầng 1, khi cả gia đình đang nghỉ trưa ở tầng 2. Do cửa xuống tầng 1 bị kẹt nên những người ở tầng 2 không thể thoát ra ngoài. Lực lượng cứu hộ phải phá cửa, dập lửa để giải cứu các nạn nhân.

Lực lượng cứu hỏa phá cửa để vào tiếp cận khu vực bị cháy.
Lực lượng cứu hỏa phá cửa để vào tiếp cận khu vực bị cháy.

Khoảng 13h45 ngày 10/2, người dân sống xung quanh hiệu thuốc số 28 đường Đinh Công Tráng (phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) phát hiện khói bốc ra từ tầng 1 nhà chị Lê Thị Lài (cũng là nơi đặt quầy thuốc của gia đình). Thời điểm này, chị Lài cùng 2 con nhỏ và cụ già đang nghỉ trưa ở tầng 2. Cửa cuốn vào nhà bị khóa, người dân không thể tiếp cận để chữa cháy nên điện báo lực lượng cứu hỏa.

Đội cứu hộ tiếp cận tầng 2 để giải cứu 5 người đang hoảng loạn do mắc kẹt ở tầng 2.
Đội cứu hộ tiếp cận tầng 2 để giải cứu 5 người đang hoảng loạn do mắc kẹt ở tầng 2.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) huy động lực lượng tiếp cận hiện trường và triển khai đội hình chữa cháy. Trong khi đội chữa cháy phá cửa, phun nước đập lửa ở tầng 1 thì đội cứu nạn dùng thang gỗ leo lên tầng 2 để giải cứu các nạn nhân đang hoảng loạn vì mắc kẹt.

Đám cháy được khống chế.
Đám cháy được khống chế.

Sau 5 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ phá khóa cửa thông lên tầng 2, đưa các nạn nhân xuống an toàn.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại một số thiết bị điện, thuốc men. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện.

Hoàng Lam