Đà Nẵng:

Giải cứu nam thanh niên cố thủ trên dây cáp cầu Thuận Phước

(Dân trí) - Sau gần một giờ nỗ lực giải cứu, các chiến sĩ cứu hộ đã đưa được nam thanh niên cố thủ trên dây cáp của cầu Thuận Phước tới vị trí an toàn.


Lực lượng cứu hộ giải cứu thanh niên có dấu hiệu ngáo đá cố thủ trên dây cáp gần thành cầu Thuận Phước

Lực lượng cứu hộ giải cứu thanh niên có dấu hiệu ngáo đá cố thủ trên dây cáp gần thành cầu Thuận Phước

Vào khoảng 5h20 sáng 16/10, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một nam thanh niên cởi trần, có biểu hiện như bị ngáo đá trèo xuống dây cáp gần phía thành cầu Thuận Phước (thuộc địa phận phường Mân Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rồi đứng cố thủ và liên tục la hét.

Nhiều người dân qua lại Thuận Phước ban đầu nhìn thấy vụ việc đã dừng phương tiện và tới gần để khuyên can đối tượng. Tuy nhiên, nam thanh niên này bất hợp tác. Lo sợ nam thanh niên liều lĩnh nhảy cầu, người dân đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Đến khoảng 5h40 sáng cùng ngày, Đội cứu hộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ TP Đà Nẵng đã huy động 7 chiến sĩ cùng 1 xe chuyên dụng đến hiện trường để triển khai phương án đưa nam thanh niên lên vị trí an toàn.

Thanh niên có biểu hiện ngáo đá được đưa xuống mặt đất an toàn sau hơn một giờ nỗ lực của lực lượng chức năng
Thanh niên có biểu hiện ngáo đá được đưa xuống mặt đất an toàn sau hơn một giờ nỗ lực của lực lượng chức năng

Sau thời gian trấn tĩnh tinh thần và dùng dây an toàn để giữ chặt người đối tượng, đến khoảng 6h30 sáng cùng ngày, các chiến sĩ đã đưa được nam thanh niên này đến vị trí an toàn.

Nam thanh niên được xác định là Phan Thanh V. (SN 1993, ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Nam thanh niên sau đó đã được lực lượng chức năng đưa về và bàn giao cho chính quyền địa phương theo quy định.

Chí Lê