1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giải cứu một gia đình khỉ mốc bị nuôi nhốt trái phép nhiều năm

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên Sa Pa) vừa tiếp nhận 3 cá thể thuộc một gia đình khỉ mốc (Macaca assamensis) được người dân nuôi nhốt trái phép.

Giải cứu một gia đình khỉ mốc bị nuôi nhốt trái phép nhiều năm - 1

Tiếp nhận gia đình khỉ mốc gồm 3 con do người dân giao nộp.

Ông Nguyễn Văn Năm, Phó Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên cho biết, anh Tẩn Tường Nhân có địa chỉ tại xã Trình Tường, huyệt Bát Xát, tỉnh Lào Cai khi đi làm việc ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cùng em trai đã vô tình vào một nhà dân đang nuôi nhốt 3 cá thể khỉ mốc quý hiếm. Trong đó hai cá thể khỉ bố, mẹ bị xích cổ rất đáng thương; còn cá thể khỉ con có biểu hiện hoảng sợ, bị bỏ đói.

Nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, anh Tẩn Tường Nhân đã vận động chủ hộ đưa toàn bộ gia đình khỉ mốc này giao nộp cho cơ quan chức năng cứu hộ theo quy định.

Tuy nhiên gia đình này không đồng ý giao nộp 3 con khỉ vì họ cho rằng đã nuôi chúng trong một thời gian dài.

Sau nhiều nỗ lực thuyết phục của anh Nhân, gia đình này đã đồng ý và nhờ anh đưa 3 con khỉ về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên cứu hộ.

Theo Vườn quốc gia Hoàng Liên Sa Pa, 3 cá thể khỉ có tổng trọng lượng 11,4 kg gồm khỉ bố, khỉ mẹ đang mang thai và một khỉ con khoảng 1 năm tuổi. Đây là loài khỉ mốc có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc họ Khỉ, bộ Linh trưởng; tất cả đều khỏe mạnh, vận động, ăn uống tốt.

Anh Tẩn Tường Nhân chia sẻ rất vui mừng vì đã giải cứu thành công gia đình khỉ này và đặt tên là "Gia đình Trình Tường".

Vì bị nuôi nhốt trong thời gian dài nên các cá thể khỉ sẽ được chăm sóc, theo dõi thú y tại một chuồng tạm. Sau đó sẽ được đưa vào chuồng cứu hộ lớn để huấn luyện lấy lại bản năng trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận 1 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) từ anh Trần Việt Anh, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Hai loài động vật trên đều thuộc loài động vật nguy cấp quý hiếm nhóm IB và IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.