TT-Huế:

Giải cứu 5 thuyền viên Myanmar vào bờ an toàn

(Dân trí) – Vào sáng nay (25/12), công tác cứu hộ 5 thuyền viên người Myanmar từ tàu hàng Onnekas One 27.000 tấn (của Malaysia) bị mắc kẹt cách bờ biển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế chừng 300m đã diễn ra an toàn.

Từ lúc 6h đến khoảng hơn 9h, toàn bộ quy trình cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng phối hợp cùng với Bộ đội huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế cùng nhiều người dân địa phương đã diễn ra hết sức chuyên nghiệp.

MRCC đã nhờ một thuyền nhỏ ngư dân bơi ra tại tàu Onnekas One, từ đó giăng dây thừng nối giữa tàu này và đất liền. 2 nhân viên cứu hộ của MRCC ở lại tàu để giúp 5 thuyền viên xuống bè cứu sinh.

Bè cứu sinh chở 5 thuyền viên Myanmar vào bờ an toàn trong điều kiện thời tiết xấu
Bè cứu sinh chở 5 thuyền viên Myanmar vào bờ an toàn trong điều kiện thời tiết xấu

Rất nhiều sóng đánh liên tiếp vào bè cứu sinh, nhưng với sức kiên trì, 5 thuyền viên đã lèo lái bè dưới sự giúp đỡ của 2 nhân viên MRCC bơi sát bè. Trên bờ, hàng chục ngư dân, bộ đội giữ chắc dây thừng. Chiếc bè từ từ theo dây nối đi vào đất liền. Nhiều người đã xúc động, vui mừng khi cuối cùng 5 thuyền viên nước bạn đã an toàn vào hơn 9h30.

Nước uống, sữa, bánh mỳ đã được tiếp tế nhằm tạo nguồn thức ăn tươi cho thuyền viên ngay khi vào bờ. Dù mệt mỏi, bơ phờ nhưng rất may mắn cả 5 thuyền viên nước da đen nhẻm, tóc xoăn đều không bị thương. Họ rất vui khi thấy người dân huyện Quảng Điền nồng hậu chăm sóc, thăm hỏi dù không biết thổ ngữ Việt.

5 thuyền viên bơ phờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển
5 thuyền viên bơ phờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển

Sau đó, 5 thuyền viên được đưa về nhà nghỉ của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế ở Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang nghỉ dưỡng sức. Trong những ngày tới, các thuyền viên sẽ được sớm làm thủ tục để về nước.

Tuy nhiên, một vấn đề nữa là chiếc thuyền với tải trọng quá lớn đang nằm mắc cạn ở gần bờ biển huyện Quảng Điền cần phải có kế hoạch sớm được di dời ra khỏi vùng này để tiếp tục hành trình sang Trung Quốc sửa chữa. Nếu để lâu quá, nhiều khả năng không hay như tình trạng “hôi của” của người dân hay sóng lớn – gió to cùng với thời tiết xấu trong những ngày sắp tới có thể làm lật tàu gây đổ dầu trong các bộ phận máy ra biển. Nếu xảy ra, cả một hệ sinh thái bãi ngang kéo dài qua nhiều xã ở huyện Quảng Điền sẽ bị ô nhiễm nặng bởi sự cố dầu tràn.

5 thuyền viên bơ phờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển
Tàu hàng 27.000 tấn đang còn bị mắc cạn hiện đang là một vấn đề lớn đối với lực lượng cứu hộ, lai dắt

Như Dân trí đã đưa tin, tàu Onnekas One bị trôi dạt trên biển và tấp vào bờ biển TT-Huế tại địa phận huyện Quảng Điền chiều ngày 23/12. Dù cách bờ chỉ khoảng 300m nhưng công tác cứu hộ thuyền viên cực kỳ khó khăn do gặp thời tiết xấu gây biển động với vô số đợt sóng lớn, gió to. Chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cùng MRCC đã cùng phối hợp nhịp nhàng, tìm ra phương án khả thi nhất. Sau 1 ngày rưỡi, 5 thuyền viên đã được cứu.

Đại Dương