1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM

Giả mạo tin nhắn mời đi tiêm chủng để được tiêm... sớm

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nôn nóng muốn được tiêm vắc xin sớm để đi làm, 11 người ở độ tuổi từ 19-55 đã giả mạo tin nhắn mời đi tiêm chủng.

Ngày 29/9, UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, Công an xã Bình Hưng đã lập biên bản, xử lý 11 người tự tạo tin nhắn mời đi tiêm vắc xin.

Trước đó, trưa 28/9, bộ phận tiêm vắc xin tại điểm tiêm ở trường tiểu học Bình Hưng phát hiện một số người trình ra tin nhắn trên điện thoại di động có nội dung mời đến địa điểm trên để tiêm.

Giả mạo tin nhắn mời đi tiêm chủng để được tiêm... sớm - 1

Người dân tự tạo tin nhắn mời đi tiêm để được tiêm vắc xin sớm (Ảnh: Hoàng Thuận).

Qua kiểm tra, nhân viên y tế phát hiện nội dung tin nhắn không phù hợp nên báo công an đến làm việc. Ngay sau đó, Công an xã Bình Hưng có mặt tiến hành mời 11 người có liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Bước đầu, những người này khai nhận do nôn nóng muốn tiêm vắc xin sớm để đi làm nên đã tạo tin nhắn giả mời đi tiêm, chứ không có động cơ nào khác. 

Được biết, nhóm người này ở độ tuổi từ 19-55, quê ở các tỉnh miền Tây và đang tạm trú trên địa bàn xã Bình Hưng.

Sau khi làm việc, 11 người có liên quan cam kết không tái phạm.