1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia đình nạn nhân vụ Cát Tường sẽ không giám định lại ADN

(Dân trí) - “Gia đình chúng tôi rất tin tưởng vào kết luận giám định ADN của cơ quan chức năng và không có ý định đi giám định lại như thông tin đồn đoán. Nếu không tin tưởng thì gia đình chúng tôi làm lễ cầu siêu làm gi?...” – anh Huy, chồng chị Huyền cho biết.

Trước thông tin gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền – nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường (19/10/2013) có ý định đi giám định lại ADN, vì chưa thực sự tin tưởng vào kết luận giám định ADN của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Cuối giờ chiều nay (8/8), trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Hữu Huy – chồng chị Huyền khẳng định: “Tôi hoàn toàn không biết thông tin đó, đến giờ phút này, gia đình 2 bên nội ngoại đều khẳng định là rất tin tưởng vào kết luận giám định ADN của cơ quan công an. Nếu gia đình chúng tôi không tin tưởng thì chúng tôi làm lễ nhận mộ và cầu siêu cho vợ tôi làm gì, tôi chỉ mong muốn là vợ tôi an nghỉ nơi suối vàng được thanh thản”.

Anh Huy cho biết, điều anh và gia đình day dứt nhất là chưa tìm được phần thi thể còn lại của chị Huyền. Gia đình rất mong cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền huyện Gia Lâm, xã Văn Đức và bà con quanh khu vực tìm thấy thi thể chị Huyền hôm 18/7 tiếp tục giúp đỡ gia đình tìm kiếm phần còn lại của thi thể chị.

Cũng theo anh Huy, sáng nay (8/8) anh và mẹ vợ - bà Nguyễn Thị Hiền đã đến trụ sở Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) để gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an huyện, chính quyền xã Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội) và bà con khu vực trong việc phát hiện và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thi thể chị Huyền.

Anh Huy và bà Hiền trao đổi với Đại tá An Thanh Bình

Anh Huy và bà Hiền trao đổi với Đại tá An Thanh Bình


Anh Huy và bà Hiền trao đổi với Đại tá An Thanh Bình

Gia đình anh Huy đến Công an huyện Gia Lâm gửi lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ để tìm phần thi thể còn lại của chị Huyền

Anh Huy cho biết: “Khi gia đình đến, Công an huyện Gia Lâm cũng cử cán bộ đại diện tiếp đón và động viên chia sẻ với gia đình. Đại tá An Thanh Bình – trưởng Công an huyện Gia Lâm nói sẽ tiếp tục chỉ đạo anh em phối hợp với gia đình tìm phần thi thể còn lại của vợ tôi”.

Liên quan đến thông tin có người báo tin tìm thấy chiếc sọ người nghi là của chị Huyền ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên (Hà Nam), bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ chị Huyền cho biết, gia đình rất cảm ơn người báo tin, nhưng sẽ bàn bạc cân nhắc thêm. Vì bà cho rằng đàng nào cái đầu đó cũng được chôn rồi nên cũng không vội: “Gia đình chúng tôi sẽ cân nhắc thêm trước thông tin này, vì đàng nào họ cũng chôn rồi, việc gì làm trước thì làm, dự định ngày mai (9/8) gia đình sẽ tiến hành mò tìm phần đầu của con tôi quanh khu vực phát hiện thi thể” – bà Hiền nói.

Thông tin về chiếc sọ người được tìm thấy ở Hà Nam, anh Huy cho rằng, thông tin này rất mông lung và không tin tưởng cho lắm. Gia đình anh sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm phần còn lại của thi thể chị Huyền và sẽ không bỏ cuộc.

Bà Hiền cũng cho biết, gia đình hoàn toàn không có ý định đi giám định lại ADN vì rất tin tưởng vào kết luận của cơ quan Công an.

Nguyễn Dương