Gia đình cô gái "bùng" 150 mâm cỗ ở Điện Biên hứa bán đất để trả nợ

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên, Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, gia đình chị Cà Thị Út hứa sẽ bán đất, tài sản để thu xếp tiền trả lại cho nhà hàng Tâm Phúc...

Gia đình cô gái bùng 150 mâm cỗ ở Điện Biên hứa bán đất để trả nợ - 1

Cà Thị Út tại cơ quan công an.

Thông tin trên được Đại tá Tráng A Tủa trao đổi với phóng viên Dân trí vào trưa nay (12/11).

Theo Đại tá Tủa, về vụ việc này cơ quan chức năng đã xác định việc Cà Thị Út "bùng" 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng Tâm Phúc ở phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ) chỉ là giao dịch dân sự nên 2 bên tự thương lượng.

"Sau khi được mời đến cơ quan công an để làm việc, cả 2 phía chủ nhà hàng và gia đình chị Út đã tự thỏa thuận với nhau. Gia đình chị Cà Thị Út cũng hứa rằng đang bán đất, tài sản để thu xếp tiền trả lại cho nhà hàng Tâm Phúc", Đại tá Tráng A Tủa thông tin.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí về thông tin trên, chị T. (vợ chủ nhà hàng Tâm Phúc) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, hiện gia đình Cà Thị Út đang hứa hẹn sẽ đền bù những thiệt hại mà Út đã gây ra cho nhà hàng.

Theo chị T., tổng số tiền thiệt hại mà nhà hàng phải chịu sau khi Cà Thị Út "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới rồi "bùng" 7 mâm cỗ ăn trước đó và hơn 30 triệu tiền gà sống, giò... là 175 triệu đồng.

Gia đình cô gái bùng 150 mâm cỗ ở Điện Biên hứa bán đất để trả nợ - 2

Chị T. cho biết, hiện gia đình chị chưa nghĩ đến việc kiện cô Út ra tòa vì gia đình cô này đã hứa hẹn trả đủ số tiền mà nhà hàng đã bị thiệt hại sau vụ "bỏ bom".

"Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình Út và cả Út cũng chưa từng đến nhà hàng của gia đình tôi để nói chuyện, hay xin lỗi về sự việc. Chỉ có một lần khi cơ quan công an mời chúng tôi và Út cùng gia đình cô ta lên cơ quan công an để làm việc, thì chúng tôi mới gặp mặt nhau", chị T. chia sẻ.

Cũng theo chị T., sau khi gặp mặt, hai bên cũng đã tự thỏa thuận với nhau về vấn đề đền bù thiệt hại. Phía gia đình Út cũng hứa hẹn sẽ trả đủ số tiền 175 triệu đồng. 

Trước đó, như đã đưa tin, sau khi tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc Cà Thị Út (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) "bùng" tiền gà, giò... và còn "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới, gây thiệt hại lớn cho một nhà hàng ở phường Mường Thanh, đến nay cơ quan công an đã quyết định không khởi tố vụ án. Út cũng không bị xử phạt hành chính.

Lãnh đạo Công an TP. Điện Biên Phủ cho biết, nhận thấy đây là vấn đề liên quan đến việc tranh chấp dân sự nên cơ quan công an đã hướng dẫn nạn nhân, cụ thể là chủ nhà hàng T.P. làm các thủ tục để kiện Cà Thị Út ra tòa.

 Trần Thanh