1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia cầm không xuất xứ “hiên ngang” giữa Hà Nội

(Dân trí) - Chiều 10/7, Cục Thú Y - Bộ NN&PTNT thông báo: Thêm một ổ dịch cúm gia cầm vừa tái xuất hiện tại Ninh Bình. Dịch bệnh đang có xu hướng bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh miền Bắc theo hướng ngày càng phức tạp. Nhưng ngay tại Thủ đô, người dân vẫn thờ ơ với dịch.

Ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y, nhận định, tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội, gia cầm sống chưa kiểm dịch vẫn được bày bán ngang nhiên. Người dân Hà Nội quá chủ quan với dịch cúm.

 

Gần đây nhất, liên ngành thanh tra VSATTP thành phố đã kiểm tra, phát hiện gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch bán công khai tại chợ Tó (Đông Anh), chợ đầu mối Bắc Thăng Long và nhiều chợ khác.

 

Tại chợ Tó, hàng nghìn con gà, vịt lớn, nhỏ được bày bán công khai ngay từ cổng chợ. Tất cả các hộ kinh doanh này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, kiểm dịch gia cầm.

 

Trong khi đoàn kiểm tra liên ngành còn đang tiến hành xử lý các hộ kinh doanh vi phạm thì các hộ khác đã nhanh chóng “tẩu tán” toàn bộ “tang vật”.

 

Ông Vương Hồng Sơn, Phó Ban quản lý chợ Tó, thì né tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho cấp dưới: “Việc quản lý gia cầm trong chợ chúng tôi đã giao hết cho bên thú y. Họ quản lý ngành dọc thì phải chịu trách nhiệm chính, chúng tôi chỉ hỗ trợ thêm”.

 

Theo quy định của UBND thành phố Hà Nội: Tất cả gia cầm, thủy cầm khi vào chợ không xuất trình được chứng nhận nguồn gốc, kiểm dịch… thì UBND xã và các ban quản lý có trách nhiệm tịch thu để tiêu hủy.

 

Chị Vương Thị Lý, trưởng ban thú y xã Uy Nỗ, phân trần: Sự hợp tác giữa thú y, BQL chợ Tó và UBND xã Uy Nỗ trong công tác chống dịch cúm gia cầm không mấy ăn khớp. Do chỉ có một mình chị phụ trách việc kiểm tra thú y nên việc tiêu hủy, tịch thu gia cầm sai phạm không thể làm nổi. Còn cán bộ thú y và BQL chợ thì thường xuyên có thái độ bất hợp tác và “phủi” trách nhiệm.

 

P.Thanh