1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

“Gắp” ma tuý bỏ… xe đồng nghiệp, trung uý công an lĩnh án

(Dân trí) - Nguyên trung uý công an Lê Xuân Hoàng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 4 tháng tù trong phiên toà hôm qua, 27/9, về tội vu khống vì đã lén bỏ ma tuý vào cốp xe máy của đồng nghiệp rồi nhờ người khác gọi điện tới cơ quan “tố” bạn.

Nguyên trung úy công an Lê Xuân Hoàng (29 tuổi) công tác tại Phòng 4, A36, Tổng cục an ninh.

 

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hà Nội, Lê Xuân Hoàng do bị kỷ luật nên đã nảy sinh thù tức với trung úy Mai Thế Quang (28 tuổi, công tác ở cùng cơ quan) và rắp tâm lén bỏ ma túy vào xe máy của anh này rồi nhờ người khác báo cho cảnh sát phòng chống ma túy Hà Nội bắt giữ.

 

Sáng 30/5, tại nơi để xe máy của đơn vị, Hoàng cạy yên xe máy của anh Quang, bỏ 3 gói heroin và 10 ống thuốc gây nghiện vào trong. Hoàng gọi điện thoại bảo chị Lê Thị Bích Liên (là chị họ của Hoàng) báo cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội rằng trung úy Quang mua ma túy, để trong cốp xe máy. Nội dung trao đổi với công an được Hoàng dặn dò chi tiết.

 

Theo chỉ đạo của Hoàng, chị Liên còn trình báo tới Công an phường Trần Hưng Đạo, nơi Tổng cục An ninh đóng trụ sở. Ngay sau đó, lực lượng công an tới hiện trường kiểm tra và phát hiện sự việc đúng như nội dung tố cáo của chị Liên. Anh Quang bị bắt ngay sau đó.

 

Trong quá trình điều tra, anh Quang kêu oan và đề nghị làm rõ vụ việc. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh các số điện thoại gọi đến đường dây nóng của PC17 và rà soát các đối tượng liên quan; phát hiện ra hành vi vu khống của Lê Xuân Hoàng nhằm hại anh Quang.

 

Ngày 11/6/2007, Lê Xuân Hoàng bị công an điều tra bắt giữ và bị tước quân tịch. Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai mình đã mua số ma túy trên của Lê Quang Tuấn trú ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Hiện Tuấn đang đi lao động xuất khẩu tại Nga nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến hành vi này ra để xử lý sau.

 

Tại cơ quan công an, chị Liên cho biết: Hoàng cung cấp simcard điện thoại cùng nội dung để chị gọi báo công an. Chị Liên không biết kế hoạch hại người của Hoàng. Xét hành vi của chị Liên chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan điều tra quyết định không truy cứu trách nhiệm.

 

P.Thảo