1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Gần 600 tỉ đồng xây dựng cảng hàng không

(Dân trí) - Ngày 28/12, tại sân bay Thọ Xuân, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khởi công dự án “Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Thọ Xuân”. Tổng vốn đầu tư cho dự án là gần 600 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận tàu bay, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn bị hạn chế, nâng cao công suất - chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng yêu cầu khai thác thực tế và dự báo tăng trưởng trong tương lai giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030.

Khởi công dự án xây dựng Cảng hàng không Thọ Xuân.
Khởi công dự án xây dựng Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đây là dự án được đầu tư bằng nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam với các hạng mục như: Nhà ga hành khách, sân đậu máy bay, hệ thống đèn tín hiệu hàng không và thiết bị hạ cánh chính xác ILS, thiết bị mặt đất…

Khi dự án đi vào hoạt động còn đáp ứng hai chuyến bay A320 và A321, năng lực phục vụ 600 hành khách trong giờ cao điểm, công suất thiết kế 1,2 triệu hành khách/năm. Cảng sử dụng 2 cửa ra tàu bay để khai thác hai chuyến vào giờ cao điểm, 7 quầy thủ tục…Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 1/2016.

Dự án đi vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Thọ Xuân.
Dự án đi vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không Thọ Xuân.

Duy Tuyên