Gần 50% số người nghiện ma túy là… nông dân

Trong số hơn 185.000 người nghiện ma túy 8 tháng đầu năm 2014, số người nghiện là nông dân chiếm tỉ lệ áp đảo đáng giật mình với 49,57%. Người nghiện ma túy thuộc nhóm công nhân chiếm 6,11%. Như vậy, phần lớn số người nghiện tập trung vào nhóm đối tượng người lao động.

Gần 50% số người nghiện ma túy là… nông dân
Phiên giải trình về thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội tổ chức.
Số liệu trên được đưa ra tại phiên giải trình về thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội tổ chức sáng nay 27.9. 

Theo Bộ Công an, tình trạng ma túy thẩm lậu vào Việt Nam ngày càng phức tạp theo mọi tuyến đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Bắt đầu từ thuốc phiện, cao hơn là heroin, hiện nay ma túy tổng hợp, ma túy đá và các chất sử dụng gây nghiện tràn vào nước ta ngày càng nhiều, làm tăng số lượng người nghiện ma túy hàng năm.

Đặc biệt, theo Bộ Công an, số người nghiện ma túy không có công ăn việc làm chiếm đến 44%. Về thành phần nghiện hút, công nhân chiếm 6,11%, trong khi đó nông dân chiếm đến 49,57%, các thành phần khác chiếm 42%. Như vậy đối tượng nghiện ma túy tập trung chủ yếu tập trung vào người lao động.

Báo cáo của Bộ LĐTBXH cho biết, đến cuối tháng 8.2014 cả nước có 185.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, số người nghiện đều tăng qua hàng năm. Một số địa phương tỷ lệ học viên sử dụng ma túy tổng hợp cao: Đà Nẵng, Tây Ninh, Trà Vinh. Tất cả các tỉnh, thành phố, gần  90% quận huyện và khoảng 60% số xã, phường, thị trấn đều đã có người nghiện ma túy. 

Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đối tượng  nghiện heroin chiếm 83%, ma túy tổng hợp chiếm hơn 10% và đối tượng nghiện ma túy tổng hợp đang dần nhích lên. Hình thức tiêm chích là chủ yếu với 52% và xu hướng hít tăng lên thay cho tiêm chích. Trong số hơn 11.0000  xã phường thì có đến 71% số xã phường có người nghiện ma túy.

Nhiều đại biểu quan tâm đến hiệu quả quản lý sau cai nghiện, quản lý các trung tâm cai nghiện va các giải pháp tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Đại biểu Kim Thúy (Đà Nẵng) đặt vấn đề về hiệu quả  mô hình cai nghiện tại cộng đồng, trung tâm, trong khi đó nhiều địa phương chưa đưa người được vào cai nghiện do nhiều thủ tục nhiêu khê. Đại biểu Nguyễn Thị Khá hỏi Bộ Công an về thực trạng quản lý người nghiện ma túy tại trại tạm giam, có hay không xảy ra hiện tượng thẩm lậu ma túy vào các trại này.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định, các thành phần ở trại tạm giam thường rất phức tạp, có những trại có trên 60% là tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm nguy hiểm, hình sự. Chính điều này dẫn đến việc ma túy và các vật cấm có thể thẩm lậu vào các trại tạm giam bằng nhiều hình thức tinh vi. 

 “Đơn cử như tiếp tế đồ ăn cũng rất khó quản lý, như là trong bánh chưng, để kiểm tra có ma túy trong bánh chưng hay không cũng không  thể cắt nát bánh ra từng mảnh để tìm được. Hoặc có trường hợp giấu ma túy, nhét điện thoại vào vùng kín, điều này gây khó khăn rất nhiều trong việc phát hiện và quản lý ma túy thẩm lậu vào các trại tạm giam. Muốn thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng ở địa phương” – Thứ trưởng Vương nói.

Tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, phần đông ý kiến đại biểu đã phản ảnh đúng thực tiễn. Mục tiêu lớn nhất vẫn là quản lý tốt cai nghiện và sau cai nghiện, coi người nghiện ma túy  như người bệnh, sử dụng chủ yếu bằng thuốc cai nghiện methadol – sản phẩm trong nước sản xuất. “Hãy yên tâm là chúng ta có đủ methadol để điều trị, đây là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, trở ngại lớn vẫn là ý thức của xã hội với những người này. Chúng tôi rất muốn tới đây, sẽ có những biện pháp xử lý cụ thể với người nghiện như người bệnh, đồng thời có biện pháp xử lý riêng với những đối tượng vi phạm hình sự” – Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Theo Dương Hà

Lao Động