Gần 2,5 vạn lượt nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác

Sáng ngày Lễ kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, gần 2,5 vạn lượt khách (trong đó có 1.130 người nước ngoài) đã thành kính tưởng niệm, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gần 2,5 vạn lượt nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác - 1

Từ sáng sớm, hàng dài du khách đã xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong ngày lễ trọng đại này, những người dân và du khách đến Lăng viếng Bác và tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch đều coi đây là một trong những địa chỉ đỏ về lịch sử, văn hóa, để hiểu thêm và tưởng nhớ sự hy sinh vĩ đại của Bác dành cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tình cảm của Người với nhân dân Việt Nam.

Gần 2,5 vạn lượt nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác - 2

Lượng khách đông, nhưng ai cũng thể hiện niềm vui khi được vào Lăng viếng Bác.

Ngoài ra, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tổ chức phục vụ bánh ngọt, nước uống miễn phí cho đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng Bác. Đây là hoạt động được Ban Quản lý Lăng tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm đặc biệt.

Do lượng du khách đến viếng Bác đông, Ban Tổ chức kéo dài thời gian mở cửa hơn mọi ngày. 

Dự kiến, trong các ngày tiếp theo, lượng du khách vào lăng viếng bác vẫn đông. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục các hoạt động chuẩn bị, đón tiếp, phục vụ Nhân dân, đảm bảo an ninh, an toàn, thuận tiện cho mỗi người dân và du khách vào Lăng viếng Bác.

Gần 2,5 vạn lượt nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác - 3

Do lượng du khách đông, công tác bảo đảm trật tự, an toàn luôn được đề cao.

Gần 2,5 vạn lượt nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác - 4

Nhiều người dân và khách quốc tế vui mừng khi nhận được những món quà nhỏ mà vô cùng ý nghĩa từ Ban Tổ chức.

Theo hochiminh.vn