Gần 2.000 xe cồng kềnh bị CSGT Hà Nội xử lý

(Dân trí) - Sau một tuần triển khai kế hoạch xử lý những trường hợp người điều khiển các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý gần 2.000 trường hợp.

Chiều 5/10, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67 - CATP Hà Nội) cho hay, sau một tuần triển khai kế hoạch xử lý những trường hợp người điều khiển các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, các Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng PC67 đã xử lý tổng số 1.948 trường hợp.

Nhiều xe cồng kềnh, quá khổ, xe kéo theo xe khác... bị CSGT xử lý.
Nhiều xe cồng kềnh, quá khổ, xe kéo theo xe khác... bị CSGT xử lý.

Trong số các trường hợp bị xử lý, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ và 276 phương tiện, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp.

Các phương tiện vi phạm chở hàng cồng kềnh, quá khổ chủ yếu là xe mô tô với 1.685 trường hợp. Một số phương tiện khác gồm: ô tô: 200 trường hợp, xe ba bánh: 36 trường hợp…

Qua thống kê, lực lượng CSGT xác định, các phương tiện trên chủ yếu vi phạm lỗi mang vác vật công kềnh với 718 trường hợp; kéo, đẩy xe khác, vật khác: 343 trường hợp; xếp hàng trên nóc buồng lái, nóc thùng xe: 28 trường hợp; xếp hàng trên xe vượt quá giới hạn quy định: 570 trường hợp; điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp: 29 trường hợp.

Trước đó, tình trạng xe chở hàng cồng kềnh, quá khổ lưu thông trên đường diễn ra phổ biến, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến các hành vi vi phạm này đã gây ra cái chết thương tâm cho hai người.

Lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường xử lý, giải quyết triệt để tình trạng xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh lưu thông trên phố. Ngoài việc lập chốt xử lý, các tổ công tác còn tuần tra lưu động nhằm phát hiện, kiểm tra, xử lý dứt điểm tất cả những trường hợp vi phạm.

Tiến Nguyên