Gần 20 tàu thuyền xin vào trú gió tại Malaysia
(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, gần 20 tàu thuyền của ngư dân của Việt Nam xin vào trú gió ở Malaysia.
Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN, tính đến 21h ngày 5/1, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông tin đến 3.663 tàu với 29.408 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.
Trong đó, hoạt động khu vực quần đảo Trường Sa có 632 tàu với 5.858 lao động. Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi có 74 tàu với 1.218 lao động; Bình Định: 374 tàu với 2.832 lao động; Phú Yên có 119 tàu với 1.185 lao động; Khánh Hòa có 65 tàu với 623 lao động. Các tàu đã biết hướng di chuyển của bão và nhận được yêu cầu của Bộ đội biên phòng về chủ động di chuyển để tránh trú.
Trong khi đó, theo báo cáo của Văn phòng Ban chủ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 96430 TS có 7 lao động bị hỏng máy thả trôi từ ngày 2/1 đã được tàu Hải quân Trường Sa 20 đã tiếp cận lúc 4 giờ 45 phút ngày 4/01 và lai dắt tàu về đến cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) an toàn lúc 11giờ 30 phút ngày 5/1, tình trạng sức khỏe của 7 thuyền viên ổn định.
Tàu cá BĐ 96329 TS với 7 lao động do ông Phạm Văn Hiếu (trú thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) làm chủ phương tiện, do ông Phan Ngọc Nguyên làm thuyền trưởng, hoạt động tại vùng biển có tọa độ 14055’vĩ Bắc - 111041’kinh Đông thì tàu bị phá nước, chết máy.
Tàu đang thả trôi tự do, hệ thống thông tin liên lạc trên tàu không liên lạc được và tàu có nguy cơ bị chìm. Khu vực tàu bị nạn không có phương tiện nào hoạt động. Hiện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều động tàu Hải quân đi cứu nạn tàu cá trên. Thông tin về tàu bị nạn này tiếp tục đang được theo dõi sát sao.
Đặc biệt trong cơn bão số 1 này hiện có gần 20 tàu cá cùng ngư dân xin trú tránh bão ở Malaysia. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, ngày 5/1/2013, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận được tin báo của hai phương tiện đang ở khu vực 06010’vĩ Bắc - 110020’kinh Đông và 17 phương tiện đang ở khu vực 05014’vĩ Bắc - 105004’ kinh Đông; do ảnh hưởng của bão, các khu vực trên có gió mạnh, biển động nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của ngư dân nên các phương tiện trên xin vào các đảo của Malaysia để trú gió.
Ban chỉ huy PCLB tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Uye ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có biện pháp giúp đỡ làm các thủ tục giúp ngư dân vào Malaysia tránh trú gió kịp thời.
Danh sách 19 tàu cá cùng ngư dân xin trú bão ở Malaysia
TT | Số hiệu tàu | Số LĐ | Thuyền trưởng | Địa chỉ | Ghi chú |
1 | KH 90703 TS | 10 | Văn Đức Lâm | Vạn Ninh - Khánh Hòa | 05014' N - 105004' E |
2 | KH 90666 TS | 9 | Nguyễn Công Linh | Vạn Ninh - Khánh Hòa | 05014' N - 105004' E |
3 | KH 93311 TS | 10 | Nguyễn Lâm Bách | Nha Trang - Khánh Hòa | -nt- |
4 | KH 95545 TS | 12 | Nguyễn Lâm Tùng | Nha Trang - Khánh Hòa | -nt- |
5 | KH 91045 TS | 12 | Nguyễn Đức Thạch | Nha Trang - Khánh Hòa | -nt- |
6 | KH 95888 TS | 12 | Đặng Văn Thạch | Nha Trang - Khánh Hòa | -nt- |
7 | QNg 94010 TS | 11 | Lê Huy Toán | Đức Phổ - Quảng Ngãi | -nt- |
8 | QNg 94305 TS | 12 | Huỳnh Đa | Đức Phổ - Quảng Ngãi | -nt- |
9 | BĐ 95503 TS | 10 | Trần Dự | Hoài Nhơn - Bình Định | -nt- |
10 | BĐ 95298 TS | 15 | Huỳnh Thái | Hoài Nhơn - Bình Định | -nt- |
11 | BĐ 95451 TS | 13 | Ngô Xô | Hoài Nhơn - Bình Định | -nt- |
12 | BĐ 96125 TS | 10 | Huỳnh Châu | Hoài Nhơn - Bình Định | -nt- |
13 | KG 61719 TS | 8 | Phạm Quang Hòa | Thiên Hải - Kiên Giang | -nt- |
14 | KG 20668 TS | 8 | Phạm Đình Tịnh | Thiên Hải - Kiên Giang | -nt- |
15 | BĐ 95379 TS | 15 | Huỳnh Khắc Sinh | Bình Định | -nt- |
16 | VT 98109 TS | 12 | Ngô Lưu | Phường 7 - Vũng Tàu | -nt- |
17 | VT 7174 TS | 13 | Ngô Văn Sơ | Phường 2 - Vũng Tàu | -nt- |
18 | KH 96545 TS | 11 | Nguyễn Cường | Vĩnh Phước - Nha Trang | 06010' N - 110020' E |
19 | KH 91016 TS | 10 | Nguyễn Nuôi | Vĩnh Phước - Nha Trang | 06010' N - 110020' E |
Tổng cộng | 213 |
|
|
|
Công Bính