Em bé đầu tiên chào đời nhờ tinh trùng đông lạnh

Ngày 6/6, TS Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc BV Phụ sản trung ương, cho biết cháu bé đầu tiên chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng đông lạnh của nước ngoài gửi về là một bé gái, nặng 3,8kg.

Bé là con của sản phụ Đ.T.L (34 tuổi, ở Liễu Giai, Hà Nội) và chồng là người New Zealand, đang sinh sống tại Mỹ. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con đều tốt và đã ra viện hôm 7/6.

 

Chị Đ.T.L vui mừng cho biết, 2 vợ chồng chị đã lấy nhau 6 năm nhưng chưa có con do bị vô sinh thứ phát. Chị đã thụ tinh ở Thái Lan 2 lần, 4 lần tại Việt Nam nhưng mãi đến lần này mới thành công. Tinh trùng được chồng chị gửi từ Mỹ về hồi tháng 8/2006.

 

TS Tiến cho biết, thành công này mở ra một hướng mới cho những người muốn làm cha mẹ nhưng do điều kiện công tác nước ngoài, vợ chồng không có dịp gặp nhau. Khi đó, chỉ cần người chồng đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản tại nước đang công tác, lấy tinh trùng, đóng lạnh rồi chuyển về Việt Nam. Mới đây, bệnh viện cũng đã lấy và chuyển một kiện tinh trùng đông lạnh của một người sang tận Nam Phi.

 

Theo TS Tiến, tinh trùng phải được đảm bảo ở nhiệt độ lạnh -170 đến -180oC thì mới đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, đứa trẻ được sinh ra cũng hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường vì nó đã trải qua một quá trình chọn lọc tự nhiên. Việc bảo quản tinh trùng đông lạnh có thể giữ được 10 năm. Hiện ngân hàng tinh trùng của viện có thể đáp ứng cho mọi đối tượng có nhu cầu với giá lưu trữ khoảng >1 triệu đồng/năm.

 

Theo Thúy Nga

Khoa học & Đời sống