Khánh Hòa:

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau 12 giờ tê liệt

(Dân trí) - Sáng 19/11, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sau 12 giờ nỗ lực khắc phục, tuyến đường sắt qua Khánh Hòa đã thông tuyến từ 22h đêm qua.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Nha Trang bị lụt cục bộ, sạt lở đất sáng 18/11
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Nha Trang bị lụt cục bộ, sạt lở đất sáng 18/11

Trước đó, vào sáng 18/11, mưa lớn kéo dài, gây lũ ống đã khiến tuyến sắt đoạn qua Khánh Hòa bị tê liệt, ngưng trệ. Cụ thể, khu gian Nha Trang – Lương Sơn bị phong tỏa vào lúc 8h38 sáng 18/11 và khu gian Nha Trang – Cây Cầy bị phong tỏa lúc 8h46 cùng ngày. Một số đoạn đường sắt bị ngập sâu từ 40-50cm.

Tuyến tàu SE7 chạy hướng Bắc – Nam bị mắc kẹt ở Lương Sơn (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang).

Trên quốc lộ 1A đoạn qua Khánh Hòa cũng bị ngập cục bộ nhiều nơi khiến các phương tiện lưu thông hỗn loạn, gián đoạn. Nghiêm trọng nhất là quốc lộ 1A đoạn từ phường Cam Nghĩa đến phường Cam Phúc Bắc (TP Cam Ranh) bị ngập từ 0,5-0,7m. Lực lượng chức năng đã phá dỡ các con lươn để cho dòng nước tràn ra khỏi mặt đường.

Đến nay, về cơ bản giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Khánh Hòa đã lưu thông bình thường.

Trên đường Nha Trang đi sân bay quốc tế Cam Ranh hiện vẫn tê liệt do bị khối đất đá 2.000m3 vùi lấp toàn bộ mặt đường, đoạn trên đèo Cù Hin. Lực lượng chức năng đang khẩn trương hốt dọn và dự kiến trưa nay sẽ thông đường đi sân bay quốc tế Cam Ranh.

Đường Nha Trang đi sân bay Cam Ranh bị 2000m3 đất đá vùi lấp chưa thể thông tuyến
Đường Nha Trang đi sân bay Cam Ranh bị 2000m3 đất đá vùi lấp chưa thể thông tuyến

Trên đường đèo Nha Trang đi Đà Lạt (thuộc quốc lộ 27C), cửa ngõ phía tây tỉnh Khánh Hòa cũng bị sạt lở khoảng 300m3 đất đá tại Km 61+300 (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh). Đến nay, các nhà thầu đã hoàn tất việc dốt dọn, đảm bảo thông tuyến.

Mưa lũ kéo dài, gây lũ ống và sạt lở đất sáng 18/11 khiến nhiều nhà dân ở Nha Trang đổ sập, phá hủy. Hậu quả, có 11 người đã thiệt mạng, 2 mất tích và 25 người bị thương.

Thủy Nguyên