Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cơn mưa lớn rạng sáng 2/11 kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường phố ở TP Bạc Liêu biến thành sông.

Ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 8h sáng 2/11, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập rất sâu như: Trần Phú, Trần Huỳnh, Hòa Bình, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt,… Ngập nặng nhất là tuyến đường Võ Thị Sáu và các nút giao Trần Huỳnh - Trần Phú, Nguyễn Tất Thành - Trần Phú… có nơi từ 40cm đến hơn 50cm.

Do ngày đầu tuần có đông người dân đi làm, học sinh đi học nên giao thông khá hỗn loạn. Việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phương tiện xe máy bị chết máy giữa dòng nước.

Lực lượng CSGT Bạc Liêu đã phải huy động xe chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân qua đoạn đường bị ngập.

Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 1
Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 2
Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 3
Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 4
Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 5

Nhiều tuyến đường ở TP Bạc Liêu biến... thành sông sau cơn mưa lớn lúc rạng sáng.

Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 6

Giao thông khá hỗn loạn.

Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 7

Nước ngập quá sâu, xe máy bị chết máy giữa dòng.

Đường phố Bạc Liêu thành sông sau trận mưa 2 tiếng - 8

Lực lượng CSGT khá vất vả để điều tiết giao thông.

Người dân địa phương cho biết, lần ngập nước này có thể nói là nặng nhất từ nhiều năm trở lại đây.