Khánh Hòa:

Đường Nha Trang - Đà Lạt tê liệt do bị đứt đường, sạt trượt

(Dân trí) - Chiều 5/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho biết, hiện nay quốc lộ 27C đường nối Nha Trang - Đà Lạt đang bị đứt đường hoàn toàn, giao thông tê liệt.

Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 27C- đường Nha Trang- Đà Lạt - (Ảnh: Chi cục quản lý đường bộ III)
Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 27C- đường Nha Trang- Đà Lạt - (Ảnh: Chi cục quản lý đường bộ III)

Theo ông Tạ Thanh Tình, hiện nay có khoảng 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá chắn ngang lối đi. Trong đó, tại KM 57+600 đã bị đứt đường hoàn toàn. Hiện nay, đang có 3 nhà thầu tổ chức thi công, hốt dọn các điểm sạt lở lớn từ phía địa phận tỉnh Khánh Hòa. Trước mắt, Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 đã đề xuất Cục trưởng Cục quản lý Đường bộ III thuê thêm một nhà thầu thi công khắc phục sạt trượt trên đường này từ phía tỉnh Lâm Đồng.

“Quốc lộ 27C bị tắc đường, sụt trượt rất nhiều điểm, có điểm đứt cả đường”, ông Tạ Thanh Tình nói.

Theo tính toán ban đầu, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn trên Quốc lộ 27C - đường Nha Trang – Đà Lạt, lực lượng chức năng cho biết sẽ mất 5-6 ngày nữa mới có thể thông tuyến.

“Thời tiết trên này rất xấu, có sương mù và đôi lúc có mưa”, ông Tạ Thanh Tình nói thêm từ hiện trường.

Trước đó, vào sáng sớm 4/11, bão số 12 đã đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Định. Theo ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa, thời điểm bão mạnh nhất kéo dài từ 7-9h cùng ngày, với những hùn gió giật rít hung tợn, cuốn bay hàng loạt mái tôn và đồ vật trên đường.

Bão số 12 gây mưa lớn khiến các vách núi trên Quốc lộ 27C bị ngấm nước, sụt trượt hàng loạt.

Được biết, Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m.

Viết Hảo