1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Đường 5km làm 3 năm chưa xong, dân "dài cổ" chờ tái định cư

Hoàng Tùng Nguyễn Cường

(Dân trí) - Dù người dân đã chấp thuận giao mặt bằng để làm đường nhưng mấy năm nay họ vẫn chưa được bố trí nền tái định cư, nhiều hộ dân nằm trong dự án này đang sống trong thấp thỏm.

Đường 5km làm 3 năm chưa xong dân "dài cổ" chờ tái định cư.

 Dự án đường nối QL91 đến tỉnh lộ 918 chạy qua 3 phường của quận Bình Thủy, TP Cần Thơ dài 5,3km. Dự án sử dụng nguồn vốn ODA, tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2018, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 5/2020.

Tuy nhiên, đến nay trên toàn dự án chưa có đoạn nào hoàn thiện, khối lượng đã thi công thấp, nhiều hộ dân vẫn "mắc kẹt" giữa công trường vì Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ chưa bố trí đất tái định cư để di dời.

Cụ thể, theo dự án đoạn qua phường Long Hòa, quận Bình Thủy hiện còn 17 hộ dân đã chấp nhận phương án giải tỏa, nhưng chưa được bố trí đất tái định cư để di dời. Hiện 17 hộ dân này đang bị kẹt giữa 2 đoạn công trường đang thi công, phải suốt ngày chịu ồn ào, bụi bặm.

Đường 5km làm 3 năm chưa xong, dân dài cổ chờ tái định cư - 1
Bảng thông tin được treo tại dự án

Anh Trần Hà Anh (38 tuổi, trú phường Long Hòa) bức xúc: "Dự án đã thi công đến sát trước nhà và sau nhà, rất ồn ào và bụi bặm, chỉ cần gió thổi là bụi xộc vào nhà nên khi nào nhà tôi cũng đóng kín. Nhà tôi bị giải tỏa 100% diện tích, đã chấp thuận phương án rồi. Chúng tôi đề nghị chính quyền thành phố sớm có giải pháp, sớm bố trí đất tái định cư để chúng tôi chuyển đi".

Cạnh nhà anh Hà Anh, anh Lâm Quốc Huy (32 tuổi) cũng bức xúc: "Chúng tôi nhận được thông tin giải tỏa từ năm 2016, nhà tôi có 3000m2 đất bị thu hồi. Từ đó đến nay gia đình không dám trồng trọt hay xây cất gì, chỉ trồng chuối thì mấy anh thi công cũng mang máy vô cuốc nhầm. Chúng tôi tha thiết mong chính quyền bố trí đất tái định cư để chúng tôi chuyển đi" - anh Huy bày tỏ mong muốn.

Đường 5km làm 3 năm chưa xong, dân dài cổ chờ tái định cư - 2
Anh Lâm Quốc Huy trao đổi với PV Dân trí.

Xung quanh khu đất nhà anh Huy, nhiều hộ dân đã bỏ bê trồng trọt, không quản lý đất đai nên cỏ mọc um tùm, có khu đã thành bãi rác. Con đường đi vào nhà anh cũng vì xe, máy công trường cày xới nhiều mà tan nát, bụi mịt mù.

 "Tôi năm nay 86 tuổi rồi, đất nhà bị giải tỏa, nhà nước đền bù bằng có 1/3 giá thị trường thôi, nhưng vì lợi ích chung nên tôi đã chấp thuận. Thế nhưng mấy năm rồi, đến nay gia đình tôi vẫn chưa được bố trí đất tái định cư để chuyển đi, cứ sống thấp thỏm bất an", ông Lê Văn Minh có nhà ở điểm cuối dự án (phường Long Tuyền) chia sẻ.

Đường 5km làm 3 năm chưa xong, dân dài cổ chờ tái định cư - 3
Người dân bị vướng vào dự án đang mỏi mòn chờ tái định cư.

Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, thừa nhận tuyến đường này đang bị chậm tiến độ vì còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Tâm lý giải thêm, dự án đường có chiều dài toàn tuyến khoảng 5,3km đi qua 3 phường: An Thới, Long Hòa và Long Tuyền của quận Bình Thủy với 3 gói thầu thi công. Gói thầu 2.5, xây dựng đường nối CMT8 đến đường tỉnh 918, đoạn từ đường CMT8 đến nút giao Võ Văn Kiệt (giá trị hợp đồng 157,7 tỷ đồng) đạt tiến độ 40%.

Đường 5km làm 3 năm chưa xong, dân dài cổ chờ tái định cư - 4
Công trình còn rất ngổn ngang.

Gói 2.6 lo phần xây dựng đường nối CMT8 đến đường tỉnh 918, đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt đến cuối tuyến (giá trị hợp đồng 279,3 tỷ đồng) đạt tiến độ 45%.

Gói thầu 1.7 thì xây dựng cống ngăn triều trên đường nối CMT8 đến đường tỉnh 918 (giá trị hợp đồng gần 90 tỷ đồng) đạt tiến độ 70%.

Toàn tuyến có 648 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã có 552 hộ thống nhất bàn giao mặt bằng còn lại 96 chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Trong đó, gói thầu 1.7 còn 1 hộ, gói thầu 2.5 còn lại 17 hộ, gói thầu 2.6 còn 78 hộ. Do chưa giải phóng mặt bằng nên công trình thi công gặp nhiều khó khăn.

Đường 5km làm 3 năm chưa xong, dân dài cổ chờ tái định cư - 5
Khu dân cư Khôi Nguyên thuộc phường Long Hòa chưa được di dời, nằm giữa 2 đoạn công trường đang thi công.

Ông Tâm cũng thừa nhận: Do vướng khu dân cư Khôi Nguyên nên Ban quản lý dự án bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bị chậm. Mặt khác, đất để bố trí nền tái định cư cho dân trong thời gian qua cũng chưa có. Thời điểm hiện tại thành phố có chủ trương mua nền tái định cư ở khu dân cư Cửu Long, tuy nhiên phía công ty này cũng bàn giao nền chậm.

"Hôm qua Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hồng có đi kiểm tra tiến độ và làm việc với Công ty Cửu Long về tiến độ giao nền của Công ty này cho Ban quản lý dự án để Ban bố trí nền cho dân bị ảnh hưởng" -  ông Tâm cho biết thêm.

Cũng theo lời ông Tâm: "Trước mắt sẽ Ban sắp xếp trước khoảng 20 nền để ưu tiên trong tháng này giải quyết cho 20 hộ dân. Sau đó, Công ty Cửu Long và Trung tâm phát triển Quỹ đất sẽ bàn giao cho Ban quản lý khoảng 50 nền nữa để ban tiếp tục bố trí nền tái định cư cho dân".