Thái Bình:

Đuổi tàu hút trộm cát, một người bị bắn trọng thương

(Dân trí) - Thấy một tàu sắt không có số hiệu đang neo đậu, nghi là tàu hút trộm cát trên sông Hồng, anh Quân và anh Ngọc chèo xuồng đến gần, yêu cầu chiếc tàu ra khỏi địa bàn. Bất ngờ, một người trên tàu sắt dùng súng bắn thẳng vào người anh Quân, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 13/3, trên sông Hồng, đoạn ngã ba giáp ranh giữa 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình, đã xảy ra vụ nổ súng, khiến một người dân của xã Thái Phương, xã Hưng Hà, tỉnh Thái Bình bị thương.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, anh Nguyễn Hồng Quân (SN 1977) và anh Vũ Văn Ngọc (SN 1990), cùng trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đi xuồng từ thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ra khu vực gò Non là một bãi nổi trên sông Hồng.

Khi đến khu vực ngã ba sông Hồng, đoạn giáp gianh giữa 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình thì anh Quân và anh Ngọc thấy một tàu sắt không có số hiệu đang neo đậu. Nghi ngờ đây là tàu hút cát nên anh Quân, anh Ngọc chèo xuồng đến gần và yêu cầu chiếc tàu này di chuyển ra khỏi địa bàn.

Vừa dứt lời, bất ngờ từ trên tàu sắt dùng súng bắn thẳng vào người anh Quân. Thấy anh Quân bị thương, anh Ngọc vội chèo thuyền đưa anh vào bờ, đồng thời tri hô người dân địa phương. Nghe tiếng tri hô, người dân lập tức kéo đến nhưng khi đến nơi thì chiếc tàu sắt đã nổ máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc trên cũng được ông Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xác nhận vào chiều ngày 14/8.

Phía bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũng cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hồng Quân nhập viện lúc 22h30’ trong tình trạng có một vết thương thủng ở mạn sườn bên trái.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân thì lấy ra được một viên đạn bắn bằng súng kíp trên thành dạ dày. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, không còn nguy cơ về tính mạng.

Vụ việc trên đang được Công an tỉnh Thái Bình tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Đức Văn