Kiên Giang:

Dùng xuồng máy chở nhiều người từ Campuchia nhập cảnh vào Phú Quốc

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam sống ở Campuchia dùng xuồng máy chở 3 người phụ nữ từ Campuchia về TP Phú Quốc; khi còn lênh đênh trên biển thì bị Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bắt giữ.

Theo báo cáo từ Đồn Biên phòng Gành Dầu (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang), vào khoảng 22h30 ngày 30/3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Gành Dầu đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực hòn Thầy Bói (vùng biển Phú Quốc) nhận được tin báo của ngư dân về việc có xuồng máy chở nhiều người từ hướng Campuchia về Phú Quốc.

Sau khi nhận tin báo, Tổ công tác phối hợp với tàu của ngư dân rượt đuổi theo xuồng máy chở nhóm người lạ nêu trên và yêu cầu tàu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xuồng máy có 5 người gồm: Lê Văn H. (1984, thường trú tại TP Hà Tiên), làm nghề biển tại Cảng Ream Sihanouk; Dư Kim H. (sinh năm 2016), con gái của Lê Văn H.; Phạm Thu H. (SN 1976, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang) - làm nghề tự do ở Campuchia; Lương Thị H. (SN 2003, tỉnh Điện Biên), làm nghề tóc tại Campuchia; Lương Thị H. (SN 1990, tỉnh ĐắK Nông), tiếp viên nhà hàng ở Campuchia. Tất cả 5 người này đều mang quốc tịch Việt Nam.

Dùng xuồng máy chở nhiều người từ Campuchia nhập cảnh vào Phú Quốc - 1

Hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Được biết, H. cũng là tài công chở nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc. Đối tượng H. khai nhận với cơ quan chức năng, ngoài việc chở nhóm phụ nữ về Việt Nam thì H. còn dự tính về Việt Nam sinh sống.

Sau khi lấy lời khai các trường hợp nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Gành Dầu phối hợp với lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 TP Phú Quốc đưa nhóm người trên đi cách ly theo quy định.

Hiện lực lượng Biên phòng đang phối hợp với các lực lượng chức năng TP Phú Quốc điều tra xác minh làm rõ nhóm người nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định pháp luật.