1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Dùng súng giải quyết vi phạm giao thông: Xin lỗi và hòa giải (!)

(Dân trí) - Chiều 23/5, chính quyền xã Trà Đa (TP Pleiku, Gia Lai) đã tổ chức buổi hòa giải với Công ty TNHH MTV Cường Thịnh Phát để giải quyết vụ việc cán bộ của xã đã nổ súng và đánh người của Công ty này.

Như Dân trí đã đưa tin, đêm 20/3/2013, anh Lê Đình Kết và Trần Xuân Thắng (nhân viên của Công ty Cường Thịnh Phát, trụ sở tại xã Trà Đa) do vi phạm giao thông nên đã bị công an và dân quân tự vệ xã Trà Đa đuổi theo. Khi 2 anh này không chịu dừng lại và chạy xe vào công ty, 2 tổ trực của xã gồm 9 người đã đuổi theo vào công ty.

Tại đây, cán bộ xã Trà Đa đã sử dụng vũ lực và dùng súng đối với anh Kết và anh Thắng, khiến 2 anh này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Dùng súng giải quyết vi phạm giao thông: Xin lỗi và hòa giải (!)
UBND xã Trà Đa tổ chức buổi hòa giải giữa cán bộ xã và Công ty Cường Thịnh Phát tại trụ sở của UBND xã

Sự việc sau đó được Công an TP Pleiku vào cuộc điều tra và xác minh người dùng súng là xã đội trưởng Nguyễn Thanh Lương. Chính ông Lương đã nổ súng và xông vào đập vỡ cửa phòng bảo vệ công ty để bắt anh Trần Xuân Thắng đang ẩn náu trong phòng.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Đình Thức - Chủ tịch UBND xã Trà Đa - cho biết, UBND xã đã tiến hành kỷ luật đối với xã đội trưởng Nguyễn Thanh Lương với hình thức cảnh cáo. 8 thành viên còn lại bị kiểm điểm trước HĐND xã.

Ngoài ra, trong buổi hòa giải, ông Lương cũng đã trực tiếp xin lỗi người của phía Công ty Cường Thịnh Phát và chấp nhận đền bù 9,2 triệu đồng tiền thuốc cho nạn nhân.

Thiên Thư