Chủ tịch Quốc hội:

Dựng sơ đồ tài chính để trình Quốc hội “quyết” dự án sân bay Long Thành

(Dân trí) - Chiều 23/12, khép lại chương trình phiên họp 33, UB Thường vụ Quốc hội thảo luận về kết quả kỳ họp thứ 8, chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặc biệt lưu ý bước chuẩn bị thêm để trình Quốc hội “bấm nút” về sân bay Long Thành.

Theo tờ trình của Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thứ 9 dự kiến diễn ra trong 28,5 ngày, khai mạc vào 20/5, bế mạc vào 25/6/2015.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét các nội dung như nghe, thảo luận về báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013…
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp thứ 33 của UB Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp thứ 33 của UB Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội kỳ này sẽ thực hiện giám sát chuyên đề “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”.

Về công tác xây dựng pháp luật, kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ thông qua 11 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 15 dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chủ tịch Quốc hội khái quát, tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội cơ bản đồng ý về sự cần thiết phải làm sân bay Long Thành nhưng cũng có nhiều vấn đề phải chuẩn bị, làm rõ thêm.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo cáo thêm về kế hoạch, phân kỳ đầu tư và xây dựng sơ đồ tài chính của tổng thể dự án (cả 3 giai đoạn).

“Phải xem sơ đồ tài chính thế nào thì mới dám quyết vì số tiền gần 18 tỷ USD (tổng vốn đầu tư của cả 3 giai đoạn – PV) không phải là nhỏ, bằng hơn 1% GDP. Vấn đề này sẽ phải xem xét cân đối trong bối cảnh nợ công, tài chính quốc gia nữa” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng đòi hỏi Chính phủ chuẩn bị báo cáo về việc phân kỳ đầu tư, hiệu quả, tiến độ của dự án. Theo chủ tịch Quốc hội, UB Thường vụ cũng cần có quyết định, định hướng về các nội dung này trong phiên thảo luận tới đây để gửi cho Chính phủ chuẩn bị tiếp.

Ngoài ra, việc đầu tư sân bay Long Thành, Chủ tịch Quốc hội nhắc, còn cần phải xin ý kiến Trung ương, nhưng không phải trong phiên họp bắt đầu vào ngày 5/1/2015 tới đây vì chưa kịp chuẩn bị báo cáo mà lùi đến kỳ họp vào tháng 4 để Trung ương cho ý kiến, chủ trương. Chủ tịch Quốc hội nhắc cơ quan thẩm tra dự án (UB Kinh tế) phải chuẩn bị tích cực về vấn đề này cho kịp để báo cáo Ban chấp hành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các uỷ ban lên kế hoạch để từ nay tới kỳ họp thứ 9 của Quốc hội có tể tổ chức phiên chất vấn tại Thường vụ, các phiên giải trình tại các UB.

Đánh giá về kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở một điểm cần rút kinh nghiệm đó là việc đại biểu vắng mặt tại kỳ họp còn nhiều. Việc này, Ban công tác đại biểu cần theo dõi sát hơn, đại biểu vắng nhiều dư luận không đồng tình. Bên cạnh đó, cần rút kinh nghiệm về một số phát biểu hơi phản cảm trong kỳ họp. Khối lượng công việc tại kỳ họp thứ 9 nhiều nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội.

P.Thảo