1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dùng điện giết vợ rồi ôm con bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi dùng điện gí vào vợ cho đến chết, Lê Đăng Thụy đặt vợ vào giường rồi buông màn vờ như vợ đang ngủ. Sau đó, y đã ôm con trai 5 tuổi bỏ trốn…

Khoảng 10 giờ ngày 23/11, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) nhận tin báo: Chị Nguyễn Thị Hường, SN 1984, tạm trú tại tổ 4, khu Hạ Long, phường Ninh Dương (TP Móng Cái) chết trên giường.

Ngay sau khi vào cuộc, Công an TP Móng Cái đã bước đầu xác định nguyên nhân chị Hường chết là do bị điện giật (2 chân 2 tay co, vùng mặt có 2 nguồn điện được cắm nối trực tiếp vào ổ điện).

Xác minh nhân thân, nạn nhân có chồng tên là Lê Đăng Thụy, SN 1979. Từ cuối năm 2009, vợ chồng Hường từ xã Quảng Minh (Hải Hà) ra Móng Cái thuê nhà chị Hoàng Thị Hợp (SN 1967), trú tại tổ 4 nói trên để mở quán bán giải khát.

Sau khi giết vợ và bỏ trốn, Thụy đã điện thoại cho anh Bùi Văn Hà (anh em đồng hao với Thụy) nói rằng: “Anh xuống nhà em phá cửa ra đem xác Hường đi chôn”. Thấy nghi ngờ, anh Hà điện cho Nguyễn Thị Hằng (là em út của Hường và em vợ của Hà) xuống nhà Hường kiểm tra.

Khi đến nơi, Hằng thấy cửa khóa, điện lại cho anh Hà, anh Hà bảo thuê người phá khóa vào nhà. Vào trong nhà, Hằng thấy Hường đắp chăn nằm chết trên giường và vẫn buông màn.

Khoanh vùng đối tượng, Công an TP Móng Cái phối hợp với Công an huyện Hải Hà và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã tổ chức vây bắt Thụy tại một khu đồi ở xã Quảng Minh nhưng không bắt được mà chỉ giải cứu an toàn được cháu Tùng (con trai của Thụy và nạn nhân).

Đến 18 giờ 30 phút ngày 24/11, Thụy uống thuốc sâu tự sát ở trên đồi nhưng được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hải Hà. Sau khi bình phục, Thụy đã bị bắt giữ về tội giết người và được đưa về Công an tỉnh để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Đô - An Bình