Khánh Hòa:

Đưa 12 ngư dân bị trôi dạt về đất liền an toàn

(Dân trí) - 12 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị nạn trên biển đã được tàu SAR 27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) lai dắt về cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) an toàn, vào chiều nay 7/10.

 

Lai dắt tàu cá Bình Định vào vùng nước Vinh Nha Trang
Lai dắt tàu cá Bình Định vào vùng nước Vinh Nha Trang

 

Trước đó, tàu cá BĐ 97153-TS do ông Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1979, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đang đánh trên biển thì bị gãy trục láp khiến tàu mất khả năng điều khiển, thả trôi tự do.

Vị trí tàu cá bị nạn được xác định cách TP Nha Trang 110 hải lý về hướng Đông, trong điều kiện thời tiết trên biển rất xấu do ảnh hưởng của cơn bão số 4, có gió cấp 5, giật cấp 6.

Ngay sau sự cố nói trên, các thuyền viên tàu cá Bình Định đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành công. Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc tàu cá bị nạn cũng bị hư hỏng dẫn đến việc liên lạc giữa tàu bị nạn với cơ quan tìm kiếm cứu nạn bị gián đoạn trong một thời gian dài.

 

Tàu cá Bình Định neo đậu an tòan ở bên ngoài cảng Nha Trang
Tàu cá Bình Định neo đậu an tòan ở bên ngoài cảng Nha Trang

 

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tàu cá có thể bị nguy hiểm, thuyền trưởng Hưng đã liên tục đề nghị trợ giúp. Thực hiện sự chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, vào lúc 6h30 ngày 6/10, tàu SAR 27-01 thuộc Vietnam MRCC đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang đã vượt biển đi cứu nạn.

Đến 18h cùng ngày, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận được 12 ngư dân tàu cá bị nạn trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực - thực phẩm, đồng thời động viên tinh thần 12 ngư dân tàu cá bị nạn.

Cứu 12 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy cách bờ 110 hải lý

 

Tàu SAR 27-01 đã lai dắt tàu cá Bình Định cùng 12 ngư dân về cảng Nha Trang an toàn lúc 14h50 ngày 7/10. Thuyền trưởng tàu cá cùng các thuyền viên tỏ ra hết sức phấn khởi, cảm động trước tình cảm, sự nỗ lực của các thủy thủ trên tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, những người được xem là “cứu tinh” trên biển cả của ngư dân.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV (thuộc Vietnam MRCC) đã thay mặt Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam -Nguyễn Xuân Sang gửi lời thăm hỏi, đồng thời trao quà của Cục trưởng đến đại diện tàu cá bị nạn.

 

Thuyền trưởng Hưng (Áo nâu) làm việc với cơ quan chức năng
Thuyền trưởng Hưng (Áo nâu) làm việc với cơ quan chức năng

Viết Hảo