Bình Định:

Dự tiệc về, 3 mẹ con bị lật sõng chết thảm

(Dân trí) – Sau khi dự tiệc một người thân bên sông Hà Thanh (huyện Tuy Phước), 9 người một gia đình ở xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước, Bình Định) cùng chèo trên một chiếc sõng (thuyền) trở về nhà. Khi đến giữa dòng thì bị lật sõng làm 3 mẹ con bị đuối nước chết.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 13/7, trên sông Hà Thanh thuộc địa phận thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, ) làm cả 3 mẹ con bị đuối nước chết.

3 mẹ con xấu số là chị Nguyễn Thị Như Thủy (38 tuổi, ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận) và hai con trai là Nguyễn Ngọc Hoàng (8 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phát (5 tuổi).

Rất may, 6 người còn lại trên sõng đã được người dân ở gần đó phát hiện kịp thời bơi ra cứu đưa vào bờ an toàn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên có 9 người thân trong gia đình ở thôn Quảng Vân đi dự tiệc của một người thân bên kia sông Hà Thanh. Dự tiệc xong, cả 9 người cùng lên một chiếc sõng nhôm quay lại bên kia sông để trở về nhà, khi ra đến giữa dòng sông thì gặp nạn.

Doãn Công